Ngoại trưởng Đức thăm Iraq

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 7/12 đã đến thủ đô Baghdad trong chuyến thăm chính thức để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Iraq, trong bối cảnh nước này đang chiến đấu chống lại nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin Bộ Ngoại giao Iraq, ngoài cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ibrahim al-Jaafari, ông Steinmeier dự kiến có các cuộc hội kiến với Tổng thống Iraq Fuad Masoum và Thủ tướng Haider al-Abadi. Các cuộc thảo luận với các lãnh đạo Iraq sẽ xoay quanh mối quan hệ song phương cũng như những diễn biến chính trị và an ninh mới nhất tại quốc gia Trung Đông này.

Chuyến thăm của ông Steinmeier diễn ra trong bối cảnh Đức lên kế hoạch điều 1.200 binh sỹ tham gia hỗ trợ liên minh quốc tế trong các hoạt động chống khủng bố ở Iraq và Syria, sau khi Quốc hội Đức ngày 4/12 phê chuẩn việc tham gia sứ mệnh chiến đấu chống IS tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Đức ủng hộ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga
Đức ủng hộ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga

Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel tuyên bố ông ủng hộ những nỗ lực “làm tan băng” quan hệ với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN