Đức ủng hộ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga

Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel tuyên bố ông ủng hộ những nỗ lực “làm tan băng” quan hệ với Nga.

Ông Sigmar Gabriel. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ "Bild am Sonntag" ngày 6/12, ông Gabriel nói: "Tôi tán thành việc kết thúc thời kỳ băng giá trong quan hệ với nước Nga", đồng thời nhấn mạnh rằng việc loại Moskva ra khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) là quyết định không có tầm nhìn xa.

Theo ông Gabriel, Nga trước hết phải tuân thủ Hiệp ước Minsk để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, về dài hạn, việc vừa yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin giải quyết xung đột ở Ukraine vừa loại Moskva khỏi nhóm G8 là việc làm vô nghĩa.

Trước đó, cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ " Bild am Sonntag", Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố Moskva có mọi cơ hội để trở lại G-8, nhưng để hiện thực hóa điều này, Nga cần đáp ứng những điều kiện nhất định, trong đó có hợp tác đầy đủ với Phương Tây trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, cũng như khắc phục tình hình ở Ukraine.

TN (theo Sputnik )
Nga bác tin tăng số lượng căn cứ không quân ở Syria
Nga bác tin tăng số lượng căn cứ không quân ở Syria

Hãng thông tấn Interfax ngày 6/12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Viktor Ozerov tuyên bố thông tin về việc Nga có kế hoạch tăng số lượng căn cứ không quân tại Syria là không đúng sự thật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN