Đức tính điều máy bay chiến đấu tới Thổ Nhĩ Kỳ

Đức đang tìm kiếm một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm triển khai 6 máy bay do thám tới căn cứ không quân Incirlik ở nước này, gần biên giới Syria.

Ngày 2/12, nguồn tin ngoại giao từ Ankara cho hay ý định này nhằm nâng cao vai trò của Berlin trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Máy bay do thám Tornado của Đức.

Theo tin từ Ankara, hai nước đã thảo luận để hoàn thiện một biên bản ghi nhớ nhằm nhất trí trong khuôn khổ pháp lý triển khai 6 máy bay do thám Tornado và một máy bay tiếp liệu tại căn cứ Incirlik.

Cũng theo nguồn tin trên, cuối tuần trước, một đội tiền trạm của Đức đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm tra căn cứ này tại tỉnh miền Nam Adana nhằm đảm bảo rằng các máy bay Tornado có thể được triển khai tại đây.

Theo kế hoạch, ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz tại Ankara để nhất trí thỏa thuận trên.

Trước đó, ngày 1/12, Chính phủ Liên bang Đức đã thông qua kế hoạch triển khai khoảng 1.200 binh sĩ cùng các máy bay do thám Tornado tham gia lực lượng liên minh chống tổ chức khủng bố IS tự xưng ở Syria và Iraq.

Sau khi được Quốc hội Đức thông qua vào ngày 4/12, sứ mệnh chống IS sẽ được bắt đầu triển khai ngay từ tháng 1/2016 và căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nơi các máy bay do thám của Đức xuất kích. Từ đây, các máy bay của Đức cũng sẽ cất cánh để tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu của các quốc gia trong liên minh chống IS.

Kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự tại nước này đầu năm nay, Incirlik cũng đã trở thành địa điểm chính để các máy bay Mỹ triển khai các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của IS tại Syria.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, ngày 3/12, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định Không quân Hoàng gia Anh (RAF) có thể tiến hành các đợt không kích đầu tiên nhằm các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria ngay từ sáng mai (4/12) sau khi Hạ viện thông qua kế hoạch mở rộng không kích lực lượng IS sang Syria theo đề xuất của Thủ tướng David Cameron và chính phủ của đảng Bảo thủ. Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin 4 máy bay chiến đấu của RAF đã cất cánh từ sân bay Akrotiri tại đảo Cyprus sáng 3/12.

Mỹ hoan nghênh Anh tham gia liên quân chống IS tại Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh quyết định của Hạ viện Anh thông qua kế hoạch mở rộng không kích IS sang Syria.

Trong một tuyên bố ngày 2/12, người đứng đầu Nhà Trắng đánh giá "mối quan hệ đặc biệt" giữa Mỹ và Anh "bắt rễ sâu" từ các giá trị và cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng và an ninh thế giới.

Ông Obama khẳng định London đã luôn là một trong những đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống IS từ khi chiến dịch này bắt đầu. Washington hoan nghênh sự tham gia của lực lượng Anh vào lực lượng đồng minh trong chiến dịch không kích tại Syria.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng chào đón quyết định của Đức thúc đẩy vai trò của Berlin trong cuộc khủng hoảng. Chính phủ Liên bang Đức đã thông qua kế hoạch triển khai khoảng 1.200 binh sĩ cùng các máy bay do thám Tornado tham gia lực lượng liên minh chống IS ở Syria và Iraq.

Theo ông Obama, mặc dù vẫn cần chờ sự thông qua của Quốc hội, đây là dấu hiệu rõ rệt về cam kết của Berlin đối với cuộc chiến chống IS cũng như đối với hợp tác quốc tế trong nỗ lực tiêu diệt mối đe dọa chung này.

TTXVN/Tin Tức
Hạ viện Anh thông qua kế hoạch mở rộng không kích IS
Hạ viện Anh thông qua kế hoạch mở rộng không kích IS

Kết thúc một ngày thảo luận căng thẳng, Hạ viện Anh đã thông qua kế hoạch mở rộng không kích IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN