Bỉ khánh thành 'Thành phố vaccine'

Nhằm đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu và phát triển vaccine và được trang bị tốt hơn để có thể đối mặt với đại dịch tiếp theo là mục tiêu của việc thành lập thành phố vaccine (Vaccinopolis) vừa mở cửa trong khuôn viên bệnh viện đại học Antwerp ở Bỉ.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Vaccinopolis, được xây dựng trong khuôn viên của Bệnh viện Đại học Antwerp. Ảnh: brusselstimes.com

Tòa nhà mới có diện tích 6.000 m2 dành cho các tập đoàn dược phẩm và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới, những người muốn tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ứng viên. 
 
Thành phố vaccine ra đời sau 14 tháng xây dựng. Đây là một kỳ tích có thể không bao giờ đạt được nếu không xảy ra khủng hoảng COVID-19 với nhu cầu cấp bách về vaccine. Giá thành xây dựng là 26 triệu euro, một nửa trong số đó được chính phủ liên bang tài trợ. Phần còn lại đến từ các nhà tài trợ tư nhân, chính quyền Flemish, Đại học Antwerp.
 
Tòa nhà Vaccinopolis, được xây dựng trong khuôn viên của Bệnh viện Đại học Antwerp, bao gồm 30 phòng để cách ly những người tình nguyện tiêm virus phục vụ cho việc nghiên cứu vaccine.

Tòa nhà này được trang bị các phòng tư vấn để đón tiếp các tình nguyện viên tham gia các nghiên cứu khác nhau và phải thường xuyên đến bệnh viện để theo dõi. 
 
Một phương pháp đang áp dụng là cố ý lây nhiễm virus cho tình nguyện viên với loại virus mà vaccine được cho là có tác dụng. Mười lăm tình nguyện viên lần đầu tiên được sử dụng vaccine ứng viên và 15 người khác là giả dược. Một hoặc hai tuần sau, tất cả các tình nguyện viên đều bị nhiễm mầm bệnh ở dạng giảm độc lực. Sau đó tiếp tục quan sát diễn biến tình trạng sức khỏe của họ và xác định mức độ hiệu quả của vaccine sau ba tuần là bao nhiêu.
 
Ưu điểm lớn của phương pháp này là tiết kiệm thời gian. Trong các nghiên cứu lâm sàng truyền thống, cần phải đợi sự nhiễm tự nhiên của những người tham gia mới có thể so sánh và thu được tỷ lệ hiệu quả. Tốc độ lưu hành của virus, có thể mất nhiều thời gian. Một lợi thế khác, do thực hiện trong phòng thí nghiệm nên các nhà nghiên cứu có thể theo dõi diễn biến của phản ứng miễn dịch ở mỗi bệnh nhân hàng ngày và nghiên cứu kỹ về mầm bệnh.
 
Việc thực hành được tuân theo các quy tắc và được giám sát bởi một ủy ban đạo đức. Vaccinopolis có thể tổ chức các nghiên cứu lâm sàng về virus được phân loại ở mức độ nguy hiểm 3 (như COVID-19 và lao) nhưng không nguy hiểm bằng  loại 4 gây chết người như Ebola". Theo ông Pierre Van Damme, phụ trách dự án, một trong những điều kiện là phải có phương pháp điều trị.
 
Các thí nghiệm này phải diễn ra trong một môi trường hoàn toàn kín để ngăn chặn virus lây lan trong tự nhiên. Do đó, sự hiện diện của 30 căn phòng rộng rãi, thoáng mát với đồ nội thất duy nhất là một chiếc giường, một chiếc ghế bành và một tủ TV. Những người tham gia phải ở đó trong toàn bộ thử nghiệm - từ hai đến ba tuần. Nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng không quá nguy hiểm, tình nguyện viên có thể rời khỏi phòng của mình và giao lưu với những người tham gia khác trong các phòng chung nhưng họ không bao giờ được rời khỏi phòng cách ly.
 
Điều này đã được thiết kế để không có mầm bệnh nào có thể thoát ra ngoài. Do đó, mỗi phòng đều được trang bị hệ thống thông gió riêng. Trước khi thải ra bên ngoài, không khí được lọc ba lần. Nước từ vòi hoa sen và nhà vệ sinh được thu giữ trong các bể lớn và đun nóng ở nhiệt độ cao để loại bỏ tất cả các loại virus. Không có chất thải, khay đựng thức ăn... có thể ra ngoài mà chưa được khử trùng hoặc xử lý bằng xông hơi. Khi quá trình thử nghiệm lâm sàng hoàn thành, tất cả các phòng cũng được khử trùng bằng phương pháp hun trùng. Rèm cửa, nệm, ghế ngồi được thiết kế bằng vật liệu đặc biệt cho phép chúng chịu được các quá trình khử trùng này. Người tham gia không được mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Không có điện thoại di động hoặc quần áo, vì những thứ này chắc chắn sẽ bị hỏng khi đi qua nồi hấp vào cuối thời gian lưu trú. Máy tính bảng đặc biệt có khả năng chịu được sự khử trùng được cung cấp cho họ để họ vẫn có thể duy trì liên lạc với thế giới bên ngoài, truy cập Internet.
 
Chính phủ Liên bang đã chi 20 triệu euro để phát triển năng lực ứng phó khi đối mặt với các bệnh truyền nhiễm. 13 triệu được phân bổ cho việc xây dựng Vaccinopolis và 7 triệu đã được trả cho Đại học Tự do Brussels (ULB) để thành lập một phòng thí nghiệm miễn dịch học mới chịu trách nhiệm phân tích các mẫu lấy từ các tình nguyện viên ở Antwerp. Do đó, hai trường đại học sẽ hợp tác trong dự án này. Ứng viên vaccine đầu tiên được thử nghiệm tại Vaccinopolis dành cho chứng ho gà.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Bỉ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19 từ ngày 7/3
Bỉ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19 từ ngày 7/3

Phóng viên TTXVN tại Bỉ cho biết Ủy ban tham vấn về COVID-19 (CODECO) của nước này quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế kể từ ngày 7/3 khi kết thúc kỳ nghỉ Xuân. Phong vũ biểu về COVID-19 của Bỉ cũng sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Quyết định được đưa ra trong phiên họp của CODECO dưới sự điều hành của Thủ tướng Alexander De Croo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN