Nghiên cứu mới về 'COVID kéo dài' ở những người tiêm vaccine

"COVID kéo dài" (Long COVID) có thể không phải là một hội chứng đơn lẻ. Các nhà khoa học thuộc Viện Y tế Công cộng Na Uy đã đưa ra nhận định trên sau khi nghiên cứu của họ phát hiện thấy 2 chùm triệu chứng kéo dài 1 năm sau khi mắc COVID-19 ở những người không tiêm vaccine.
Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Portsmouth, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả nghiên cứu cho thấy chùm triệu chứng thứ nhất có liên quan tới não bộ, bao gồm chứng não sương mù (tình trạng đầu óc không thể ghi nhớ, phân tích nhạy bén hoặc thiếu tập trung), suy giảm trí nhớ, chóng mặt, tim đập nhanh và mệt mỏi. Chùm triệu chứng thứ hai có liên quan tới hệ hô hấp gồm khó thở và ho. 

Trong nghiên cứu sơ bộ đăng trên trang medRxiv.org, các nhà nghiên cứu Viện Y tế Công cộng Na Uy cho biết kết quả nghiên cứu này cho thấy các chùm triệu chứng này được ghi nhận ở những người khác nhau. Do vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng "COVID kéo dài" có thể không phải là một hội chứng đơn lẻ. 

Trong thông cáo báo chí của Viện Y tế công cộng Na Uy, nhà nghiên cứu Lill Trogstad nêu rõ: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng đây là về một số căn bệnh khác nhau mà phần lớn trong đó hầu như không thể coi là một hội chứng, bởi chúng có biểu hiện khác hoàn toàn ở những người khác nhau". Bà nhấn mạnh rằng cần tiến hành nghiên cứu thêm để khẳng định điều này.

Nghiên cứu trên với sự tham gia của khoảng 70.000 người không tiêm vaccine và mắc COVID-19, cho thấy hơn 50% trong số này có các triệu chứng trên sau một năm mắc bệnh. Trong thông cáo báo chí, Viện Y tế Công cộng Na Uy nêu rõ: "Sự phổ biến của nhiều triệu chứng này ở mức cao 12 tháng sau khi mắc COVID-19, so với các triệu chứng ở những người không mắc bệnh này". 

Trong số những người không mắc COVID-19, 21% ghi nhận trải qua ít nhất 1 triệu chứng mới trong 12 tháng qua trong khi tỉ lệ này ở những người mắc COVID-19 là 56%. Chỉ chưa đầy 30% ghi nhận mắc từ 3-5 triệu chứng trở lên 1 năm sau khi mắc bệnh. 17,4% những người mắc COVID-19 xảy ra tình trạng mệt mỏi, so với 3,8% ở những người không mắc COVID-19. 18,2% người mắc COVID-19 bị suy giảm trí nhớ 1 năm sau khi mắc bệnh, so với tỉ lệ này ở người không mắc COVID-19 là 3,6%. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng các triệu chứng này ở phụ nữ phổ biến hơn so với ở nam giới cũng như phổ biến ở những người mắc COVID-19 thể nặng hơn so với những người bị nhẹ.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.
Hút thuốc có thể làm gia tăng cảm giác cô đơn

Hút thuốc có thể làm gia tăng cảm giác cô đơn

Một nghiên cứu trên hơn 50.000 người tại 15 quốc gia châu Âu cho thấy những người hút thuốc có xu hướng cảm thấy cô đơn hơn những người không hút thuốc, đồng thời mức độ cô đơn của họ cũng tăng nhanh hơn trong khoảng thời gian hai năm theo dõi.