Ngăn người di cư, Croatia đóng 7/8 cửa khẩu biên giới với Serbia

Đêm 17/9, Croatia đã đóng cửa 7 trên tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia để ngăn chặn dòng người di cư đang đổ về sau khi Hungary đóng cửa biên giới.


Thông báo của Bộ Nội vụ Croatia cho biết các cửa khẩu tạm thời bị đóng là Tovarnik, Ilok, Ilok 2, Principovac, Principovac 2, Batina và Erdut.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, quyết định trên được đưa ra khi có tới 11.000 người di cư từ Serbia vào Croatia chỉ trong một ngày 16/9, con số quá lớn vượt khả năng xử lý của các lực lượng chức năng và buộc Chính phủ Croatia phải chọn giải pháp đóng cửa biên giới. Hiện chỉ còn duy nhất cửa khẩu trên tuyến Belgrad – Zagred là chưa bị đóng.

Người di cư từ các quốc gia Trung Đông tràn khu vực biên giới Croatia- Serbia gần thị trấn Tovarnik, miền đông Croatia ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước đi mới của Croatia có thể biến Balkan trở thành vùng đất kẹt cho những người tị nạn muốn đi đến đích cuối cùng là các nước Tây Âu, sau khi nước láng giềng Hungary đã dùng những biện pháp mạnh để ngăn chặn dòng người di cư cũng như hoàn tất toàn bộ hàng rào ở biên giới với Serbia.

Rạng sáng 18/9, Hungary cũng tuyên bố đặt thêm hai khu vực ở biên giới với Croatia vào tình trạng khẩn cấp, gồm vùng Baranya và Somogy. Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, Croatia đã đẩy người tị nạn đi tiếp đến Hungary và Slovenia thay vì chăm sóc và cho họ đăng ký tị nạn. Cảnh sát Hungary cũng cho biết họ đã bắt giữ thêm 200 người cố tình vượt biên trái phép từ Croatia vào Hungary.

Trong khi đó, cảnh sát Slovenia thông báo họ đã dừng một chuyến tàu tại nhà ga ở gần biên giới với Serbia chở 200 người tị nạn. Phía Slovenia dự kiến sẽ trục xuất lại những người này về Croatia. Các chuyến tàu nối Croatia với Slovenia cũng bị tạm dừng hoạt động cho đến sáng 18/9.

Tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) số ra ngày 17/9 cho rằng cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hiện nay có thể đẩy nước Đức đến chỗ mâu thuẫn gay gắt với các quốc gia láng giềng ở phía Đông. Như vậy, hố sâu ngăn cách giữa Đông Âu và Tây Âu ngày càng rộng với nhiều vấn đề chia rẽ khó có thể hàn gắn trong "một sớm, một chiều".

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn phân tích của báo trên, cho biết quyết định kiểm soát biên giới của Đức khiến các nhà ngoại giao ở Đông Âu bắt đầu lên tiếng chỉ trích về "thái độ trịnh thượng và cứng rắn" của Berlin. Nhiều người còn cho rằng cách hành xử theo kiểu "chiếu trên" của Đức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng di cư vốn đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường an ninh châu Âu.

Báo này nhận định trong bối cảnh hiện nay, Đức sẽ vấp phải những thử thách đáng kể khi thúc đẩy kế hoạch giải quyết vấn đề người di cư theo ý tưởng do Berlin đề xuất. Nhiều người gọi đề xuất phân bổ hạn ngạch người di cư là "kế hoạch của Đức". Thậm chí, những đồng minh thân cận nhất của Đức ở châu Âu cũng không giấu được tâm trạng hoài nghi về đường hướng sắp tới.

TTXVN/Tin Tức
EP ủng hộ kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư
EP ủng hộ kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư

Ngày 17/9, với 372 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 54 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch tái phân bổ 120.000 người di cư mới trong các nước Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN