Từ chối hạn ngạch tiếp nhận di cư có thể bị cắt viện trợ

Ngày 15/9, Đức cho biết nước này ủng hộ việc sử dụng quỹ viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) để gây sức ép buộc các quốc gia thành viên khối này phải chấp nhận hạn ngạch bắt buộc đối với việc tiếp nhận 120.000 người tị nạn.


Người tị nạn tại nhà ga ở Salzburg, Đức, gần biên giới với Áo ngày 13/9. Ảnh: THX/TTXVN


Động thái này diễn ra sau khi một số nước Đông Âu từ chối đề xuất phân bổ người di cư.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nói với kênh truyền hình ZDF (Đức): "Tình hình đàm phán là chẳng có gì xảy ra đối với những nước từ chối (tiếp nhận). Chúng ta cần bàn về những biện pháp gây sức ép. Đây thường là những nước nhận nhiều viện trợ phát triển từ EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã gợi ý là liệu có nên xem xét việc cắt giảm viện trợ cho những nước này hay không. Tôi đồng ý với quan điểm đó".

Cùng ngày, cửa khẩu biên giới chính thức giữa Serbia và Hungary đã đóng để ngăn chặn dòng người di cư. Các số liệu của cảnh sát cho thấy chỉ tính riêng trong ngày 14/9 đã có tới 9.380 người tràn vào Hungary, vượt xa con số kỷ lục 5.809 người hôm 13/9.

TN (Theo AFP)
Hội nghị Bộ trưởng EU không đạt thỏa thuận về người di cư
Hội nghị Bộ trưởng EU không đạt thỏa thuận về người di cư

Mâu thuẫn giữa đại diện của Pháp và Slokvakia đã đưa đến hệ quả Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu (EU) không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề người di cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN