EP ủng hộ kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư

Ngày 17/9, với 372 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 54 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch tái phân bổ 120.000 người di cư mới trong các nước Liên minh châu Âu (EU).


Người di cư từ các quốc gia Trung Đông tràn khu vực biên giới Croatia- Serbia gần thị trấn Tovarnik, miền đông Croatia ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN.


Kế hoạch này nhằm chia sẻ gánh nặng cho các nước tuyến đầu là Hy Lạp, Hungary và Italy. Việc EP thông qua được xem là một động thái gia tăng áp lực để các bộ trưởng Nội vụ EU chấp thuận đề nghị này vào tuần tới, sau khi đã không thông qua được trong cuộc họp bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ EU ngày 14/9 tại Brussels.

Các bộ trưởng Nội vụ EU sẽ họp lại vào ngày 22/9 để thảo luận về kế hoạch này, có khả năng hội nghị thượng đỉnh EU cũng sẽ diễn ra.


Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans nhấn mạnh cuộc bỏ phiếu này của EP như một tuyên bố của EC và EP với các bộ trưởng EU rằng đã đến lúc hành động.


Tới nay, gần 500.000 người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi đã tới châu Âu, tuy nhiên, các nước EU mới chỉ đồng ý tái định cư cho 40.000 người xin tị nạn hiện đang ở Italy và Hy Lạp.


Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Croatia ngày 17/9 cho biết ít nhất 5.650 người di cư đã vào Croatia trong 24 giờ qua để tìm cách mở một con đường mới tới Bắc Âu, sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia.


Croatia đang chuyển những người di cư tới các trung tâm tiếp nhận quanh thủ đô Zagrev sau khi đăng ký cho họ. Nước này cho biết có thể giải quyết vài nghìn người di cư, tuy nhiên không có khả năng đối phó với hàng chục nghìn người.


TTXVN/Tin Tức
Tổng thư ký LHQ phản đối sử dụng vũ lực với người di cư
Tổng thư ký LHQ phản đối sử dụng vũ lực với người di cư

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực của Hungary nhằm đối phó với người di cư tại khu vực biên giới Hungary-Serbia chiều 16/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN