Dòng người di cư bắt đầu lan đến Croatia

Ngày 16/9, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã tuyên bố triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư sau khi nhóm người tị nạn đầu tiên bắt đầu tràn vào quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này.


Hàng rào ngăn người di cư ở biên giới Hungary, gần làng Horgos, Serbia. Ảnh: Reuters


Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư ngày một phức tạp, Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic một lần nữa cảnh báo về làn sóng di cư cùng những hệ lụy an ninh, kinh tế và xã hội liên quan. Do đó, việc sớm triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia về vấn đề này là cần thiết. Nhiều khả năng cuộc họp trên sẽ được tổ chức vào ngày 18/9 hoặc 22/9 tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic tuyên bố cho phép những người di cư đi qua nước này để đến những nước mà họ muốn như Đức. Ông Milanovic đưa ra tuyên bố trên sau khi xác nhận khoảng 150 người di cư đã đến nước này từ Serbia trong đêm qua. Sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, dòng người di cư đã chuyển hướng sang Croatia để có thể tới các nước giàu có tại EU.

Trong diễn biến liên quan, Đức đang tăng cường kiểm tra hộ chiếu ở khu vực dọc biên giới với Pháp nhằm làm chậm lại dòng người di cư ồ ạt đổ về nước này hiện nay. Người phát ngôn cảnh sát bang Baden-Wuerttemberg cho biết một số lượng lớn cảnh sát của bang này được huy động cho chiến dịch kiểm soát trên. Cuối tuần qua, Đức đã tái kiểm soát đường biên giới nhằm đối phó với làn sóng người tị nạn.

Cũng trong ngày 16/9, khoảng 1.000 người di cư vẫn mắc kẹt tại thành phố Edirne, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Hy Lạp, sau khi bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại không cho phép đi tiếp đến châu Âu. Trong khi đó, hàng trăm người tị nạn đã tập trung ngày thứ hai liên tiếp tại trạm xe buýt chính ở thành phố Istabul sau khi bị từ chối cấp vé đến Edirne. Thành phố Istabul cách Edirne khoảng 250km.

TTXVN/Tin Tức
EU lại họp khẩn cấp về khủng hoảng di cư
EU lại họp khẩn cấp về khủng hoảng di cư

Ngày 15/9, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết các Bộ trưởng Nội vụ của EU sẽ tổ chức hội nghị khẩn cấp về cuộc khủng hoảng di cư ở khối này vào ngày 22/9 tới, sau khi không thể đạt thỏa thuận về việc phân bổ 120.000 người di cư mới trong cuộc đầu tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN