Nga: SCO sẽ không trở thành liên minh quân sự

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ không trở thành một liên minh quân sự. Phái viên của Tổng thống Nga tại SCO Kirill Barsky đã tuyên bố như vậy trước báo giới ngày 9/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Tổng thống Apganixtan Hamid Karzai bên lề Hội nghị SCO, ngày 7/6. Ảnh AFP/TTXVN


Ông Baxki cho biết mặc dù các nước thành viên đã tiến hành hợp tác quân sự và diễn tập chống khủng bố, song điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ đã lên kế hoạch thành lập một khối quân sự-chính trị. Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời quan chức này cho biết ông Baxki thừa nhận an ninh là một ưu tiên của SCO, nhưng qui chế của tổ chức này khẳng định rõ "SCO không phải là một liên minh quân sự-chính trị".


Theo ông Baxki, tại Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 6-7/6, các nhà lãnh đạo SCO đã tiến hành một số sửa đổi đối với điều khoản liên quan đến các biện pháp chính trị nhằm ứng phó với tình hình thế giới đang thay đổi và mối đe dọa an ninh khu vực.


Ông Baxki nhấn mạnh điều khoản sửa đổi cho phép kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết đối với một quốc gia, "nhưng những biện pháp này chỉ có thể áp dụng nếu quốc gia bị đe dọa cho phép". Lãnh đạo các nước thành viên SCO cũnng nhất trí rằng cơ chế và phương hướng hành động nhằm đảm bảo an ninh và ổn định khu vực nên để cho các nước trong khu vực tự quyết định.


TTXVN/Tin Tức

SCO phản đối can thiệp quân sự vào Trung Đông
SCO phản đối can thiệp quân sự vào Trung Đông

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 12 đã bế mạc ngày 7/6 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN