Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ tốt đẹp và cùng có lợi với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/12 tuyên bố Moskva cảm thấy đáng tiếc trước lập trường của Mỹ đối với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT/TTXVN

Ông Peskov cũng khẳng định Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ, song điều này còn cần đến những nỗ lực từ phía Washington.

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov tái khẳng định quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin, đó là Nga muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi với tất cả các nước dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, trong đó có các nước châu Âu và Mỹ. Ông Peskov cũng gọi tình hình quan hệ Mỹ-Nga là một trong những điều đáng thất vọng của năm 2017.

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng khẳng định cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Moskva là chuyện nội bộ của Washington, nhưng vấn đề này đã làm tổn hại tới quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng trao đổi với Mỹ về việc bảo đảm hai bên không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nhằm ngăn chặn tình trạng mất lòng tin giữa hai nước, đặc biệt sau những cáo buộc của Washington rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, điều mà Moskva khẳng định là "hoàn toàn vô căn cứ", phía Nga đã nhiều lần đề nghị Mỹ chính thức bảo đảm vấn đề không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Đề xuất này thậm chí còn được đưa vào dự thảo tuyên bố chung trong cuộc gặp tổng thống hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại Đức hồi tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, phía Mỹ luôn từ chối đề xuất của Nga.

Hôm 15/9 vừa qua, Nga có nhận được thư trả lời từ Bộ Ngoại giao Mỹ song Washington không nêu cụ thể và rất mập mờ. Bà Zakharova nhấn mạnh việc Mỹ từ chối đề xuất trên của Nga rõ ràng cho thấy cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ hoàn toàn là bịa đặt.

TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh đạo Nga - Mỹ nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên
Lãnh đạo Nga - Mỹ nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên

Ngày 15/12, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên cũng như hợp tác về các sáng kiến tiềm năng để giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh quốc gia Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN