Nga quan ngại tình hình tại Syria

Tình trạng mong manh ở Syria có thể dẫn đến sự sụp đổ của quốc gia Arab này. Đây là nhận định của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra ngày 31/3 tại một sự kiện ở Moskva. 

Chú thích ảnh
Người dân đi sơ tán để tránh xung đột bạo lực tại tỉnh Idlib, Syria ngày 8/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại Hội nghị Trung Đông của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Ngoại trưởng Lavrov đã mô tả tình hình ở Syria là một "cuộc xung đột bị đóng băng". Ông cảnh báo hiện trạng này tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới sự sụp đổ của Syria.

Liên quan tới thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về đảm bảo an ninh tại tỉnh Idlib của Syria, Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai nước đang nỗ lực để thực thi các cam kết liên quan tới đường cao tốc M4 ở Idlib. Theo ông, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi năm ngoái về một lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib cũng như thiết lập một hành lang an ninh dọc đường cao tốc trọng yếu M4 do lực lượng hai nước tuần tra. Ban đầu có một số tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận trên song sau đó việc thực thi có dấu hiệu chậm lại. Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để thỏa thuận trên đi vào đúng quỹ đạo và thỏa thuận sẽ được thực hiện.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của thỏa thuận trên, bao gồm việc tách phe đối lập vũ trang, vốn hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, khỏi những kẻ khủng bố liên tục bắn vào các vị trí của quân đội Syria.

Cuộc nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011 với nhiều phe đối lập vũ trang và các nhóm khủng bố chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc can thiệp do Mỹ cầm đầu vào Syria bắt đầu năm 2014, với mục tiêu đặt ra là đánh bại tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Năm 2015, Nga triển khai quân đến Syria theo yêu cầu của chính phủ nước này để hỗ trợ chống lại lực lượng khủng bố.

Tháng 10/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương triển khai binh sĩ ở miền Bắc Syria trong một chiến dịch nhằm truy quét lực lượng dân quân người Kurd ở các khu vực giáp biên giới. Hơn 387.000 người dân Syria thiệt mạng và hàng triệu người phải rời nhà đi lánh nạn kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát.

 Duy Trinh (TTXVN)
Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ hơn 6 tỷ USD cho Syria
Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ hơn 6 tỷ USD cho Syria

Ngày 30/3, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ 6,4 tỷ USD cho Syria và người tị nạn tại các nước láng giềng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN