Nga nêu điều kiện "tạm ngừng bắn nhân đạo" mới ở Aleppo

Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng xem xét khả năng tạm ngừng bắn nhân đạo mới, khi nào Liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng giao hàng viện trợ và sơ tán cư dân Aleppo.

Chuyển một em nhỏ bị thương sau vụ nã pháo của quân nổi dậy nhằm phá vỡ vòng vây của quân Chính phủ Syria ở phía đông Aleppo ngày 3/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/11, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh rằng "Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng xem xét khả năng đề xuất lệnh ngừng bắn nhân đạo mới" vào "bất cứ lúc nào, ngay sau khi đại diện các sứ mệnh nhân đạo của LHQ tại Syria chính thức xác nhận sự sẵn sàng và khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như sơ tán cư dân bị thương và đau ốm ở Aleppo".

Cũng theo ông Konashenkov, "Kinh nghiệm tạm ngừng bắn nhân đạo trước đây cho thấy rằng tất cả các bảo đảm của đại diện LHQ về thỏa thuận với phiến quân ở Aleppo chỉ là lời nói mà thôi".

TTXVN/Tin Tức
Nga bác đề xuất của LHQ về kéo dài ngừng bắn tại Aleppo
Nga bác đề xuất của LHQ về kéo dài ngừng bắn tại Aleppo

Nga đã từ chối đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn tại Aleppo của Liên hợp quốc với lý do không muốn phe khủng bố có cơ hội khôi phục khả năng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN