Nga khoanh vùng tên lửa phiến quân dùng bắn hạ Su-25

Theo lời một quan chức cấp cao Nga, máy bay chiến đấu Su-25 nước này rất có thể bị tấn công bởi một tên lửa tầm nhiệt.

Mảnh vỡ máy bay Sukhoi-25 bị bắn rơi tại tỉnh Idlib. Ảnh: AFP

Ông Vladimir Shamanov – người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga và là cựu Tư lệnh lực lượng không quân - cho biết trong khi lực lượng Syria tìm cách tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay, Moskva đã tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu nguồn gốc loại vũ khí bắn hạ chiếc Su-25 của nước này.

Ông Shamanov nhận định với những bằng chứng mà Nga thu thập được tới giờ, có thể thấy rõ máy bay Su-25 bị bắn hạ trong ngày 3/2 tại địa phận Syria là do một tên lửa tầm nhiệt tấn công. Tuy nhiên, để xác định chính xác loại tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) thì điều đó phải phụ thuộc vào kết quả kiểm tra xác máy bay – hiện đang nằm trong khu vực bị phiến quân kiểm soát.

Trong một thông cáo gửi báo giới ngày 5/2, ông Shamanov tuyên bố: “Không thể xác định chính xác loại MANPAD nào cho đến khi phong tỏa hiện trường. Đó có thể là loại tên lửa Strela cũ, tên lửa Igla mới hoặc tên lửa Stinger của Mỹ. Chúng tôi chỉ có thể xác nhận rằng phần động cơ bên trái của máy bay bị đốt cháy, điều này có nghĩa là một tên lửa tầm nhiệt đã đánh trúng chiếc SU-25”.

Xem video Su-25 Nga rơi tự do sau khi bị trúng tên lửa của phiến quân:



Trước đó, vào ngày 3/2, một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã bị bắn hạ khi đang bay trong vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib (Syria) – khu vực hiện do tổ chức khủng bố Tahrir al-Sham kiểm soát. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi công lái máy bay – Thiếu tá Roman Filipov đã bung dù thoát khỏi máy bay an toàn, song lại bị nhóm phiến quân truy đuổi khi tiếp đất. Sau khi chống trọi trong trận đấu súng, phi công Filipov đã tự kích nổ lựu đạn trên tay vì không muốn rơi vào tay địch.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Video phi công Nga lái Su-25 tự sát bằng lựu đạn khi bị phiến quân bao vây
Video phi công Nga lái Su-25 tự sát bằng lựu đạn khi bị phiến quân bao vây

Phi công điều khiển cường kích Su-25 của quân đội Nga bị phiến quân Syria bắn rơi ngày 3/2 đã tự sát bằng lựu đạn để tránh rơi vào tay kẻ thù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN