Nga kêu gọi điều tra khách quan trước khi lên án Syria

Nga sẽ không ủng hộ nỗ lực thông qua nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án một cách vô căn cứ Chính phủ Syria mà không điều tra vụ việc nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 13/4.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về sự cần thiết đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Nga cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào quân đội Syria đi ngược lại nỗ lực này, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập và kỹ lưỡng vụ việc được cho là sử dụng vũ khí hóa học tại Khan Sheikhun.


Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố mưu toan đổ trách nhiệm cho Chính phủ Syria về vụ việc ở Khan Sheikhun là hoàn toàn vô căn cứ và chỉ có Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thuộc Liên hợp quốc (OPCW) mới có thẩm quyền điều tra vụ việc này. Chính phủ Syria trước đó cũng đã gửi yêu cầu điều tra vụ việc lên OPCW.


Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố cuộc điều tra cần được tiến hành tại nơi xảy ra vụ việc và phải có sự tham gia của các chuyên gia ngoài các nước phương Tây.

TTXVN/Tin Tức
Hàng trăm người tử vong do Mỹ không kích kho vũ khí hóa học của IS?
Hàng trăm người tử vong do Mỹ không kích kho vũ khí hóa học của IS?

Hàng trăm người dân đã thiệt mạng sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích vào một kho chứa vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần Deir ez-Zor (Syria).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN