Tàu sân bay Mỹ áp sát, Thủ tướng Nhật Bản tung cảnh báo ớn lạnh về Triều Tiên

Trong khi Triều Tiên nói nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu như có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn đưa ra cảnh báo ớn lạnh hơn về khả năng của Bình Nhưỡng.

Một quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm trên biển. Ảnh: KCNA

Theo tờ Nikkei Asia Review, phát biểu với các nhà làm luật, ông Shinzo Abe nói có thể Triều Tiên đã có khả năng trang bị đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin cho tên lửa đạn đạo.


Sarin chính là loại chất độc thần kinh chết người được sử dụng trong vụ tấn công vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib do phiến quân nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria ngày 4/4 làm ít nhất 86 người thiệt mạng.

 

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản xác nhận rằng Triều Tiên đang cải thiện nhanh chóng công nghệ hạt nhân và tên lửa đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết để tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trước việc Triều Tiên đi theo con đường nguy hiểm.

 

Đài NHK cho biết thêm, Thủ tướng Nhật Bản còn tuyên bố: “Tất nhiên, cuộc thảo luận về các biện pháp ngăn chặn nên phụ thuộc vào tình hình thực tế. Tôi nghĩ chúng ta nên ngay lập tức xem xét các lựa chọn khác nhau liên quan đến các nước mà nước ta nên thực hiện”. 

Trước các nghị sĩ, ông Abe nhấn mạnh Tokyo và Bắc Kinh đang tìm kiếm biện pháp để giải quyết một cách hòa bình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Cảnh báo nêu trên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được đưa ra trong bối cảnh cụm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu của Hải quân Mỹ lẽ ra đang trên đường từ Singapore tới Australia nhưng lại được lệnh chuyển hướng tới Bán đảo Triều Tiên.

 

Về phía Nhật Bản, hãng thông tấn Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết một vài tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ cùng tham gia với tàu USS Carl Vinson tiến vào Biển Hoa Đông.

 

Chính quyền Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố mới nhất của ông Shinzo Abe, nhưng trước đó, khi có tin tàu USS Carl Vinson áp sát Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã có bài bình luận nêu rõ: "Quân đội cách mạng hùng mạnh của chúng ta đang theo dõi chặt chẽ tất cả các động thái từ các nhân tố thù địch với lực lượng hạt nhân của chúng ta tập trung vào các căn cứ xâm lược Mỹ không chỉ ở Hàn Quốc và Thái Bình Dương mà còn ở cả lục địa Mỹ".

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Bất chấp tàu sân bay Mỹ tới răn đe, ông Kim Jong-un vẫn cười rạng rỡ tham gia sự kiện
Bất chấp tàu sân bay Mỹ tới răn đe, ông Kim Jong-un vẫn cười rạng rỡ tham gia sự kiện

Trong lúc tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát và Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ ngỏ khả năng "tự xử vấn đề Triều Tiên", nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã công khai xuất hiện tươi tắn, cười rạng rỡ trong buổi khánh thành khu nhà cao tầng hơn 200m tại thủ đô Bình Nhưỡng sáng 13/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN