Nga kêu gọi đầu tư từ Ấn Độ để khai thác đất hiếm tại Viễn Đông

Hai công ty trách nhiệm hữu hạn về đất hiếm tại Ấn Độ, IREL và KABIL, đang tìm kiếm những dự án khai thác nguyên tố đất hiếm tại Nga.

Chú thích ảnh
Một mỏ khai thác đất hiếm Bayan Obo, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Dẫn tuyên bố từ Cơ quan Đầu tư và Xuất khẩu Viễn Đông Nga, đài RT đưa tin trong cuộc gặp với các công ty Ấn Độ ở New Delhi, phái đoàn Nga đã trình bày các dự án có thể triển khai tại vùng Viễn Đông và Bắc Cực xa xôi.

“Chúng tôi đang cân nhắc khai thác lithium và cobalt”, Giám đốc Cơ quan Đầu tư và Xuất khẩu Viễn Đông – ông Leonid Petukhov – cho hay.

Vị quan chức tiết lộ khu vực Viễn Đông muốn tìm kiếm đầu tư nước ngoài để triển khai các dự án trong bối cảnh thiếu các nhà đầu tư Nga.

Cơ quan trên cũng cho biết họ muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các dự án khác ở Zabaykalsky Krai, một khu vực ở Viễn Đông (Nga), bao gồm những dự án liên quan đến khai thác nguyên tố đất hiếm, yttri, cũng như các kim loại khác như tantalum và niobi.

Cobalt và lithium là hai thành phần chính để sản xuất pin sạc. Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học với các đặc tính quan trọng dùng để chế tạo nhiều thiết bị khác nhau từ điện thoại thông minh đến vũ khí.

Mặc dù có tên gọi là đất hiếm song các vật liệu này không thực sự hiếm. Tuy nhiên, rất khó tìm đủ số lượng đất hiếm để đáp ứng đủ nhu cầu và đất hiếm khó xử lý vì quặng thường chứa các chất phóng xạ tự nhiên như urani và thorium. Trung Quốc đang là quốc gia sản xuất kim loại đất hiếm hàng đầu thế giới, chiếm 80% sản lượng toàn cầu.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Triều Tiên cân nhắc cho phép Trung Quốc khai thác đất hiếm
Triều Tiên cân nhắc cho phép Trung Quốc khai thác đất hiếm

Triều Tiên có kế hoạch cho phép Trung Quốc tiếp cận một mỏ đất hiếm để đổi lấy khoản đầu tư của Bắc Kinh vào lĩnh vực năng lượng Mặt Trời nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện kéo dài ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN