Nga chỉ còn một đến hai nhà ngoại giao ở các nước không thân thiện

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này duy trì dưới 2 nhà ngoại giao ở một số quốc gia không thân thiện với Nga trong bối cảnh triển khai chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, bà Zakharova nói với kênh truyền hình TVC của Nga ngày 26/11: “Ở những quốc gia này, chủ yếu là các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và những quốc gia mà chúng ta tuyên bố là không thân thiện, trong thực tế, họ đã giảm thiểu hiện diện ngoại giao của chúng ta. Có những quốc gia mà chúng ta chỉ có một hoặc hai nhà ngoại giao Nga”.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng công việc của các nhà ngoại giao Nga ở nước ngoài là rất quan trọng, vì họ hỗ trợ các công dân và tổ chức Nga và giúp duy trì các mối quan hệ kinh tế. Bà nói: “Có những người ở đó đã xây dựng mối quan hệ kinh tế với chúng ta. Và họ đã xây dựng hoạt động kinh doanh trên cơ sở bình đẳng trong nhiều thập kỷ với đất nước chúng ta. Họ đang thực sự khó khăn vì những gì họ thấy đang xảy ra ở nước họ liên quan đến Nga”.

Vào đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết họ đã mất rất nhiều công sức để khiến Mỹ hiểu rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang gây thiệt hại đáng kể cho các nhà ngoại giao Nga trên khắp thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yevgeny Ivanov hồi tháng 10 cho biết các nhà ngoại giao Nga đang định hướng lại công việc ở các khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga và Nga sẽ mở các tổng lãnh sự quán mới ở châu Á, châu Phi và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga thấy không có lý do gì để duy trì hiện diện ngoại giao hiện tại ở các nước phương Tây, mà cần phải chú ý nhiều hơn đến các nước ở châu Á, châu Mỹ Latinh và châu Phi. Bộ trưởng Lavrov chỉ ra rằng Nga đang chuyển trọng tâm địa lý từ phương Tây sang các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Nga theo các điều khoản bình đẳng và cùng có lợi.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Moldova dự kiến ngừng nhập khí đốt của Nga từ năm tới
Moldova dự kiến ngừng nhập khí đốt của Nga từ năm tới

Hôm 24/11, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã triệu tập Hội đồng An ninh Tối cao để nêu vấn đề về các nguồn cung cấp năng lượng cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN