Nga cảnh báo sẽ 'đáp trả tương xứng' nếu Mỹ nối lại thử hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/10 tuyên bố Nga sẽ đáp trả “tương xứng” nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga tham gia diễn tập duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân, với lý do “cạnh tranh chiến lược” với Nga và Trung Quốc.

“Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức để đáp trả các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác”, ông Trump cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố này, ông Peskov nhắc lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nếu một bên từ bỏ lệnh cấm thử hạt nhân, Nga sẽ hành động tương ứng.

“Mỹ là một quốc gia có chủ quyền và có toàn quyền đưa ra quyết định của riêng mình”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Trước nhận định của Tổng thống Trump rằng một số quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân, ông Peskov khẳng định Nga chưa có thông tin nào về vấn đề này.

Ông Peskov nói: “Nếu ông ấy ám chỉ đến tên lửa Burevestnik, thì đó không phải là một vụ thử hạt nhân. Mọi quốc gia đều phát triển hệ thống phòng thủ của mình, song đây không phải hoạt động thử vũ khí hạt nhân”.

Burevestnik là tên lửa hành trình thế hệ mới của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, cho phép đạt tầm bay gần như không giới hạn. Quân đội Nga cho biết đã thử nghiệm thành công loại tên lửa này vào tuần trước.

Theo RT, Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân hồi tháng 2 và bốn tên lửa Trident II từ tàu ngầm vào tháng 9.

Nga lần gần nhất thử vũ khí hạt nhân vào năm 1990, dưới thời Liên Xô, trong khi Mỹ đã dừng các vụ thử từ năm 1992 theo lệnh cấm do Quốc hội ban hành.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính Mỹ hiện sở hữu khoảng 5.177 đầu đạn hạt nhân, Nga 5.459, còn Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035.

Trong diễn biến liên quan, đài Sputnik dẫn lời ông Peskov cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán chi tiết cấp chuyên gia nào giữa Nga và Mỹ về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, dù chủ đề này đã được hai bên đề cập nhiều lần.

“Về các cuộc đàm phán chuyên gia chi tiết về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, chúng vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, chủ đề này đã được đề cập nhiều lần”, người phát ngôn Điện Kremlin nói. Ông cho hay giải trừ vũ khí hạt nhân là một vấn đề rất phức tạp, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán về vấn đề này thường kéo dài.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Chuyên gia nhận định về hai vũ khí mới Burevestnik và Poseidon của Nga
Chuyên gia nhận định về hai vũ khí mới Burevestnik và Poseidon của Nga

Hãng Sputnik (Nga) cho biết, Tổng thống Vladimir Putin ngày 30/10 đã phát tín hiệu rằng Moskva đang đạt tiến bộ trong lĩnh vực vũ khí thế hệ mới, đồng thời tái khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN