Tổng thống Mỹ Donald Trump bài phát biểu trước Quốc hội ngày 4/3/2025. Ảnh: USA Today/TTXVN
Các phái đoàn của Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau tại Jeddah, Saudi Arabia, vào ngày 11/3 để thảo luận về khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Liên bang Nga.
Theo nguồn tin của NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thấy người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thay đổi lập trường đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Liên bang Nga, đồng thời sẵn sàng nhượng bộ như từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga.
Báo cáo cho biết Tổng thống Mỹ còn muốn ông Zelensky thực hiện các bước tiến tới bầu cử ở Ukraine và thậm chí có thể từ chức.
Theo báo The Kyiv Independent ngày 9/3, thông tin trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ ngày càng gia tăng, khi ông Trump gia tăng áp lực lên ông Zelensky để đẩy nhanh quá trình đàm phán hòa bình.
Mâu thuẫn đạt đỉnh điểm sau khi hai bên xảy ra tranh cãi căng thẳng và công khai tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/2.
Sau cuộc tranh cãi nêu trên, hai bên không ký được thỏa thuận khoáng sản. Cuộc họp báo sau đó cũng bị huỷ.
Tiếp đó, theo báo The Kyiv Post ngày 9/3, vào hôm 3/3, Nhà Trắng tuyên bố đã ngừng toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí đang trong quá trình vận chuyển, nhằm gây áp lực buộc Kiev phải đạt được một thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.
Không những vậy, Mỹ còn ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Ngoài ra, theo báo Politico ngày 6/3, đội ngũ của ông Trump cũng bí mật tiến hành các cuộc đàm phán với cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và một lãnh đạo đối lập khác, Yuliia Tymoshenko.
Hai nhân vật này được cho là đang cố gắng tự định vị mình như những đối tác linh hoạt hơn với Mỹ so với ông Zelensky.