Nạn đốt xe... tiễn năm cũ tại Pháp

Tình trạng đốt xe hơi để tiễn năm cũ do những kẻ phá hoại theo chủ nghĩa Vandal tại Pháp đã giảm trong dịp đón năm mới vừa qua. Theo số liệu do Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls công bố, đêm 31/12 vừa qua số xe bị đốt giảm 10% so với dịp này năm ngoái, còn 1067 chiếc.

Cảnh sát cố gắng dập lửa cho chiếc xe bị đốt cháy đêm 31/12.


Hàng năm vào đêm cuối cùng của năm khi người dân bình thường rót rượu sâm panh và mở tiệc để đón chào Năm mới, thì những kẻ phá hoại trên cả nước Pháp lại tiễn năm cũ bằng cách... đốt xe của người dân trên đường phố.

Hàng loạt xe ôtô đã bị đốt, đặc biệt là tại những khu vực nghèo, dân trí thấp của Pháp, kéo theo các cuộc ẩu đả với người dân.

Nhà chức trách Pháp đã tìm nhiều biện pháp để ngăn chặn trò điên rồ, vi phạm trật tự xã hội và gây thiệt hại vật chất không nhỏ trên, kể cả dừng công bố số xe bị đốt tại các quận khi có dấu hiệu kích động nên một cuộc "ganh đua" giữa các nhóm phá hoại.

Đêm 31/12 vừa qua, 53.000 cảnh sát đã được triển khai tuần tra trên cả nước để phòng tránh bạo lực, tuy nhiên vẫn có ba nạn nhân trong đó một người tại thủ đô Paris đã thiệt mạng vì vết thương dao đâm trong ẩu đả với băng nhóm phá hoại.


TTXVN/Tin tức
Người Hong Kong vứt bỏ phiền não đón năm mới
Người Hong Kong vứt bỏ phiền não đón năm mới

Trong đêm Trừ tịch, người Hong Kong (Trung Quốc) ùn ùn đổ về hai bờ Vịnh Victoria để ngắm pháo hoa dẫu ở phía sau câu chuyện tiền giả chưa dứt ám ảnh và phía trước là hàng loạt chi phí gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN