Người Hong Kong vứt bỏ phiền não đón năm mới

Trong đêm Trừ tịch, người Hong Kong (Trung Quốc) ùn ùn đổ về hai bờ Vịnh Victoria để ngắm pháo hoa dẫu ở phía sau câu chuyện tiền giả chưa dứt ám ảnh và phía trước là hàng loạt chi phí gia tăng.

Pháo hoa đêm Trừ tịch ở Hong Kong.


Đêm qua, cùng với âm thanh đếm ngược “5, 4, 3, 2, 1”, khoảng 400.000 người tề tựu hai bên bờ Vịnh Victoria ở Hong Kong đã đồng thanh hô to chúc mừng năm mới và cùng ngắm màn pháo hoa ngũ sắc đẹp như mơ quện trong âm thanh và ánh sáng.

Ngoài Vịnh Victoria, người dân còn dồn về những địa điểm nổi tiếng như Quảng trường Thời đại, khu phố bar Lan Kwai Fong để cùng nhau đếm ngược đón chào năm mới.

Nhiều cặp đôi ở Hong Kong còn chọn đêm Trừ tịch để tổ chức tiệc cưới xuyên năm. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm với, tân lang và tân nương trao nhau nụ hôn nồng thắm với mong muốn trọn đời trọn kiếp yêu nhau trong tiếng vỗ tay vui mừng của gia đình và bạn bè.

Dòng người đổ về bờ Vịnh Victoria.


Câu chuyện về những đồng tiền mệnh giá 1.000 HKD siêu giả mà máy kiểm tra tiền giả không thể phát hiện và sau đó bị nhiều siêu thị, cửa hàng, thậm chí là quầy đổi tiền từ chối nhận vốn ám ảnh người dân Hong Kong những ngày cuối năm 2013 dường như đã lùi xa trước thềm năm mới.

Năm 2014 bắt đầu với hàng loạt khoản chi tiêu gia tăng ngay trong ngày đầu tiên của năm mới: Giá điện tăng 3,9%, giá đỗ xe tăng 4%, giá vào công viên Đại dương tăng từ 12,2% - 15,52%, hay chuẩn bị tăng như vé xe buýt, tiền đặt cọc thuê nhà… Nhưng dường như những áp lực chi phí đó vẫn không làm giảm đi sự rạng rỡ trên khuôn mặt của người Hong Kong trong đêm Trừ tịch.

Tất cả cùng hân hoan chào đón năm mới và mỗi khi pháo hoa vút lên trời tạo thành những vệt sáng tựa sao chổi, họ lại trầm trồ, chắp tay ước nguyện trong năm mới mọi sự đều tốt đẹp hơn năm cũ.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)



 

Gần 60% người Hong Kong tin tưởng lãnh đạo mới của Trung Quốc
Gần 60% người Hong Kong tin tưởng lãnh đạo mới của Trung Quốc

Không chỉ đa số tin tưởng chính sách “một nước hai chế độ”, mà còn có gần 60% số người được hỏi nói rằng họ có niềm tin đối với ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN