Ngành bán lẻ Hong Kong thơm lây từ đồng NDT tăng giá

Đồng nhân dân tệ (NDT) tăng giá nâng giá thành sản xuất ở Trung Quốc lên, khiến dòng tiền mua sắm ở Trung Quốc chảy ra bên ngoài, nhờ vậy, ngành bán lẻ ở Hong Kong cũng được hưởng lợi.

Trang sức, đồng hồ danh tiếng được dự báo sẽ bán chạy trong năm 2014 ở Hong Kong.


Phát biểu với báo giới Hong Kong (Trung Quốc), chuyên gia kinh tế trưởng về thị trường toàn cầu thuộc Cục Phát triển Thương mại Hong Kong, ông Phan Vĩnh Tài cho rằng đồng NDT tăng giá sẽ khiến giá thành sản xuất ở Trung Quốc tăng lên. Dự kiến, đồng NDT tăng thêm 1 điểm phần trăm thì giá thành sản xuất ở Trung Quốc sẽ tăng thêm 0,55 điểm phần trăm, ảnh hưởng khá lớn tới ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân lực.

Tuy nhiên, cùng với việc đồng NDT tăng giá, ngày càng có nhiều hãng bán lẻ chuyển sang mua sắm hàng hóa bên ngoài Trung Quốc và người Trung Quốc cũng sẽ tăng cường tới Hong Kong mua sắm. Trong năm 2014, người Trung Quốc tới Hong Kong tiếp tục tăng cường mua sắm hàng xa xỉ nhằm hưởng lợi kép từ đồng NDT tăng giá và chênh lệch thuế quan giữa Trung Quốc và Hong Kong.

Nhưng không chỉ ngành bán lẻ hàng xa xỉ được hưởng lợi mà các nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ bán hàng xa xỉ cũng đứng trước cơ hội được tăng lương.

Theo ước tính của bà Từ Ngọc San, Tổng Giám đốc khu vực Đại Trung hoa của công ty Nguồn nhân lực xuyên quốc gia Manpower Group, mức độ tăng lương cho nhân viên bán kim cương, châu báu và đồng hồ danh tiếng có thể lên tới 20%, lương tháng của nhân viên có 6 - 8 năm kinh nghiệm vào khoảng từ 30.000 HKD - 40.000 HKD (82,5 triệu VND - 110 triệu VND).


Tin, ảnh: Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Người Hong Kong chịu nhiều áp lực công việc
Người Hong Kong chịu nhiều áp lực công việc

Chịu áp lực lớn, không thể xả được ở nơi làm việc, về nhà nếu không nhận được sự thông cảm, bao dung, nhiều người lao động ở Hong Kong (Trung Quốc) rơi vào tình trạng “sẵn sàng vỡ tung”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN