Nấc khó hiểu 10 ngày không ngừng, Tổng thống Brazil phải nhập viện

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phải nhập viện sau 10 ngày nấc cụt liên tục và có thể phải phẫu thuật khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Ông Jair Bolsonar nằm trên giường bệnh trong bức ảnh đăng trên Facebook ngày 14/7. Ảnh: Facebook/jairmessias.bolsonaro

Theo kênh RT (Nga), ngày 14/7, văn phòng của ông Bolsonaro xác nhận ông đã được đưa tới viện ở Brasilia cùng ngày. Tại đây, ông sẽ được theo dõi trong 24 tới 48 tiếng. Trong thông báo cập nhật sau đó, văn phòng tổng thống cho biết ông đã được chuyển tới Sao Paulo để đánh giá cho ca phẫu thuật khẩn.

Truyền thông Brazil cho biết ông Bolsonaro bị đau bụng và nhà lãnh đạo đã nấc khi xuất hiện trước công chúng. Tuần trước, ông cho rằng mình nấc là do các thuốc mà ông được kê trong một ca phẫu thuật nha khoa cách đó một tháng.

Từng bị đâm, mắc COVID-19 và bị thú hoang cắn, ông Bolsonaro đã nhiều lần phải nhập viện cấp cứu trước đó.

Khi vận động tranh cử tổng thống Brazil năm 2018, ông bị đâm vào bụng và phải phẫu thuật vài lần. 
Trong một bài đăng trên Facebook từ giường bệnh, ông Bolsonaro cho rằng lần nhập viện này là di chứng của vụ việc ông bị đâm năm 2018.

Gần đây, ông Bolsonaro đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vài lần hồi mùa hè năm ngoái. Khi bị cách ly, ông Bolsonaro bị một con đà điểu sa mạc to cắn.

Tuy nhiên, lần nhập viện này dường như có vẻ nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ nói với truyền thông Brazil rằng tổng thống nấc liên tục có thể là dấu hiệu nghiêm trọng hơn tác dụng phụ dai dẳng của ca phẫu thuật nha khoa.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Phát hiện ổ dịch COVID-19 tại khách sạn Nhật Bản đoàn Olympic Brazil ở
Phát hiện ổ dịch COVID-19 tại khách sạn Nhật Bản đoàn Olympic Brazil ở

Một ổ dịch COVID-19 đã được phát hiện tại một khách sạn ở thành phố Hamamatsu phía Tây Nam Tokyo. Đây cũng là nơi ở của hàng chục thành viên đội tuyển Olympic Brazil tại Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN