Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere. Ảnh: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba
Na Uy đã kêu gọi Trung Quốc tận dụng mối quan hệ chặt chẽ với Moskva để gây sức ép buộc Liên bang Nga tiến tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng quan hệ đối tác giữa Bắc Kinh và Điện Kremlin vẫn là một trở ngại lớn đối với việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu.
Báo The Kyiv Post ngày 7/7 dẫn thông tin được hãng Reuters đăng tải cho biết Thủ tướng Jonas Gahr Støre đưa ra thông điệp này sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Oslo, nơi vấn đề Ukraine là chủ đề chính của các cuộc thảo luận.
Ông Støre cho biết Trung Quốc có khả năng tiếp cận giới lãnh đạo Liên bang Nga một cách trực tiếp hơn hầu hết các quốc gia khác và nên tận dụng kênh liên lạc này để khuyến khích Moskva tiến tới một giải pháp đàm phán.
Thủ tướng Na Uy mô tả Bắc Kinh là quốc gia có “quyền tiếp cận tốt nhất và trực tiếp nhất” tới ban lãnh đạo Liên bang Nga, đồng thời kêu gọi Trung Quốc sử dụng vị thế đó để thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Người đứng đầu chính phủ Na Uycũng cảnh báo rằng sự hợp tác giữa châu Âu và Trung Quốc sẽ vẫn bị hạn chế chừng nào cuộc chiến của Liên bang Nga còn tiếp diễn và Bắc Kinh vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ với Moskva.
Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide, người đã gặp ông Vương Nghị trước đó trong ngày 6/7, cho biết cuộc đối thoại với phía Trung Quốc về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là mang tính xây dựng và đầy hứa hẹn.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có phát đi tín hiệu sẵn sàng giúp đưa Liên bang Nga vào bàn đàm phán hay không, Ngoại trưởng Na Uy nói rằng đã có “một số dấu hiệu gợi mở” từ lập trường của Bắc Kinh, nhưng ông từ chối phát biểu thay mặt phía Trung Quốc.
Oslo ủng hộ đàm phán không kèm điều kiện tiên quyết
Các quan chức Na Uy cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên được bắt đầu mà không có điều kiện tiên quyết, trước hết bằng một lệnh ngừng bắn dọc theo đường chiến tuyến hiện nay tại Ukraine.
Ông Støre cho rằng đây là một bước đi đáng kể từ phía Kiev, bởi một lệnh ngừng bắn như vậy vẫn đồng nghĩa với việc quân đội Liên bang Nga sẽ tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ Ukraine.
Ông Støre nói: “Bản thân điều đó đã là một sự nhượng bộ lớn từ phía Ukraine”.
Trung Quốc không đề cập đến Liên bang Nga trong thông cáo chính thức
Thông cáo chính thức của Trung Quốc về cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và các quan chức Na Uy không hề đề cập đến Liên bang Nga hay Ukraine, mà thay vào đó tập trung vào thương mại, công nghệ xanh và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Vương cho biết Bắc Kinh mong muốn hợp tác với Na Uy để thúc đẩy điều mà Trung Quốc gọi là một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.
Chuyến thăm Na Uy của ông Vương Nghị diễn ra sau khi ông đã đến Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan, trong khuôn khổ chuyến công du các nước Bắc Âu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.