Phát hiện 5 bộ hài cốt trong đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) trước khi phát lệnh triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch cao điểm "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngay sau lễ dâng hương, chương trình triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại khu vực phía trước Nhà truyền thống. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các bộ, ngành triển khai Chiến dịch cao điểm "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đào thăm dò một hố sâu khoảng 2m, phát hiện một số di vật, hài cốt ở vị trí phía sau khu nhà truyền thống của Công viên Lê Thị Riêng.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đưa hài cốt ra khỏi hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, cơ quan báo chí cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, xác minh thông tin về các hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Trên cơ sở đối chiếu hồ sơ lịch sử, ảnh tư liệu, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa, lời kể của nhân chứng và ứng dụng các phương pháp khoa học hiện đại như radar xuyên đất (GPR), đo điện trở suất, phân tích địa vật lý..., Ban Chỉ đạo đã từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực lấy mẫu và lưu mẫu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghi thức di quan.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sau hai ngày đào thăm dò tại khu vực điểm A thuộc Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m; bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, tăng bộ đội và các hiện vật liên quan. Kết quả này khẳng định hướng khảo sát của Ban Chỉ đạo là đúng đắn, tạo cơ sở để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn và giữ gìn tối đa các di vật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là giám định ADN nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di quan hài cốt liệt sĩ vào khu vực Nhà tưởng niệm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn thành phố, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hài cốt liệt sĩ được đưa vào Nhà tưởng niệm.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm phải được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn và giữ gìn nguyên vẹn các dấu vết, di vật nhằm phục vụ hiệu quả công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Thủ tướng cũng đề nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là giám định ADN; đồng thời tiếp tục rà soát, đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và dữ liệu các trận đánh lớn để mở rộng phạm vi tìm kiếm, sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.