Viện Pháp y tâm thần Trung ương cam kết ‘Nói không với khói thuốc và các tệ nạn xã hội’

Điểm nhấn của Chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26/6) mới đây, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã ký cam kết hưởng ứng Phong trào "Nói không với khói thuốc và các tệ nạn xã hội".

'Nói không với khói thuốc và các tệ nạn xã hội'

Hoạt động này thể hiện sự quyết tâm của Viện trong việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn xã hội. Một bệnh viện chuyên nghiệp trước hết phải là một bệnh viện sạch bóng khói thuốc lá. Khói thuốc lá không thể tồn tại trong không gian của sự chữa lành, nơi mỗi nhịp thở của người bệnh cần được bảo vệ bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên Viện Pháp y tâm thần TW đã tổ chức Lễ Phát động phong trào thanh niên "Nói không với khói thuốc và các tệ nạn xã hội", nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn, lành mạnh trong toàn Viện.

Chú thích ảnh
TS.BSCC Phùng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Tham dự Chương trình có TS. Bác sỹ cao cấp (BSCC) Phùng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách quản lý, điều hành Viện; Ths Nguyễn Đức Hùng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Viện; các lãnh đạo chủ chốt các khoa, phòng cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trong Viện.

TS. BSCC Phùng Thanh Hải đã biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và phòng, chống các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế trách nhiệm, chuyên nghiệp và tận tâm.

Tại Lễ Phát động, Ths.BS Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện đã thay mặt Ban Chấp hành Đoàn đã nhấn mạnh vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng thuốc lá, không tham gia các tệ nạn xã hội; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động và người thân cùng thực hiện, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và an toàn.

Hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường y tế an toàn

Chia sẻ thêm mục đích, ý nghĩa của hoạt động này, TS. BSCC Phùng Thanh Hải cho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có nhiều nội dung liên quan đến xây dựng bệnh viện không khói thuốc, nâng cao chất lượng bệnh viện và đổi mới phong cách phục vụ người bệnh. 

Trong đó, đề cập việc xây dựng môi trường y tế an toàn, văn minh, lành mạnh, đẩy mạnh phòng bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là cơ sở để các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện mô hình bệnh viện không khói thuốc, phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm chênh lệch giữa các tuyến và các vùng miền. 

“Đặc biệt, Nghị quyết số 72 cũng nhấn mạnh sự đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và người bệnh, gắn với nâng cao năng lực chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức", lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu quan trọng; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, lập sổ sức khỏe điện tử, khám sức khỏe định kỳ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân”, TS Phùng Thanh Hải cho biết.

Việc xây dựng một “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” là hoạt động không thể tách rời trong kế hoạch hành động thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo quy định tại Điều 11 của Luật, các cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên; đồng thời, duy trì môi trường bệnh viện không khói thuốc chính là thước đo về sự chuyên nghiệp và uy tín của mỗi đơn vị y tế trước nhân dân.

PV (Tin tức/TTXVN)
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc

Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN