Ukraine tung video tấn công tàu dầu Nga tới làm dịu ‘cơn khát năng lượng’ của Crimea

Kiev tuyên bố các tàu chở nhiên liệu của Liên bang Nga trên đường tới bán đảo Crimea đang thiếu nhiên liệu đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công.

Kiev cho biết họ đã tấn công 47 mục tiêu quân sự của Liên bang Nga, trong đó có hai tàu chở dầu đang vận chuyển nhiên liệu tới bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát, trong bối cảnh khu vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Ukraine.

Kênh TVP World ngày 7/7 cho biết làn sóng tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine diễn ra từ đêm ngày 5 đến sáng 6/7. Kiev tuyên bố đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea cũng như trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Chiến dịch này diễn ra sau nhiều tuần Ukraine liên tục tấn công các cơ sở năng lượng, kho chứa nhiên liệu, tuyến đường sắt và nhiều hạ tầng khác, trong nỗ lực gia tăng nhằm cô lập bán đảo Crimea và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Liên bang Nga cho lực lượng tiền tuyến ở miền nam Ukraine.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có hai tàu Dự án 15781 thuộc “hạm đội bóng tối” (shadow fleet) của Liên bang Nga.

Theo ông Robert “Magyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, hai tàu này đã bị tấn công khi đang hoạt động trên Biển Azov và hành động tấn công đều do do Tiểu đoàn số 9 “Kairos” thuộc Lữ đoàn độc lập số 414 thực hiện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6/7, ông Brovdi cho biết hai tàu chở dầu đang di chuyển từ thành phố cảng Taganrog của Liên bang Nga tới bán đảo Crimea. Mỗi tàu chở khoảng 7.000 tấn nhiên liệu, tương đương khoảng 200 toa tàu chở hàng.

Theo ông Brovdi, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công: Một kho chứa nhiên liệu tại thành phố Kerch, trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng của Liên bang Nga trên bán đảo Crimea; hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumf”, trong đó một hệ thống ở tỉnh Bryansk phía Tây Liên bang Nga và một hệ thống tại bán đảo Crimea cùng một trạm radar “NEBO-U”.

Xem video liên quan do Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine Robert “Magyar” Brovdi công bố trên Facebook ngày 6/7/2026.

Cũng trong ngày 6/7, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Ukraine tuyên bố đã tấn công Nhà máy lọc dầu Omsk – nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga – trong một hoạt động tác chiến mà họ mô tả là cuộc tấn công tầm xa sâu nhất vào lãnh thổ Liên bang Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine (24/2/2022).

Theo báo The Kyiv Post ngày 6/7, nhà máy lọc dầu này nằm tại thành phố Omsk ở vùng Siberia và có công suất chế biến hơn 21 triệu tấn dầu mỗi năm.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, SSO cho biết: “Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất và từng được xem là ‘không thể tiếp cận’ của Liên bang Nga tại Omsk. Khoảng cách lên tới 3.000 km! Đây là lần đầu tiên cơ sở này bị tấn công”.

Tuyên bố của SSO nhấn mạnh “Đây là cuộc tấn công tầm xa sâu nhất vào lãnh thổ đối phương trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc chiến toàn diện”.

SSO cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã đánh trúng các thiết bị trọng yếu của nhà máy, trong đó có tổ hợp chưng cất dầu thô sơ cấp ELOU-AVT-11, được mô tả là hạng mục quan trọng nhất của cơ sở này.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Omsk của Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Tuyên bố của SSO nêu rõ: “Nếu không có công đoạn chưng cất sơ cấp, toàn bộ các dây chuyền còn lại sẽ không còn nguyên liệu để hoạt động”.

Cơ quan này cũng mô tả Nhà máy lọc dầu Omsk là một tài sản chiến lược của ngành công nghiệp nhiên liệu Liên bang Nga.

Tuyên bố của SSO cho biết: “Nhà máy lọc dầu Omsk là nhà máy lớn nhất tại Liên bang Nga. Đây là doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp nhiên liệu của Liên bang Nga”

Theo SSO, nhà máy này cung cấp một phần đáng kể lượng xăng và dầu diesel cho thị trường nội địa của Liên bang Nga, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu hàng không chủ lực của nước này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tiết lộ lý do thực sự của việc chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tiết lộ lý do thực sự của việc chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định Vácsava (Warsaw) vẫn “có thể tự bảo vệ” dù đã chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine theo yêu cầu của các đồng minh trong NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN