Myanmar: Bà Suu Kyi phẫu thuật mắt

Sáng 9/4, tại một bệnh viện chuyên khoa ở Naypyitaw, Cố vấn Quốc gia Myanmar Aung San Suu Kyi đã trải qua cuộc phẫu thuật mắt.

Bà Aung San Suu Kyi tới tham dự cuộc họp Quốc hội Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) Win Htein xác nhận với phóng viên qua điện thoại rằng bà Suu Kyi đã phẫu thuật một mắt thành công. Tiếp đó, tới ngày 16/4, bà sẽ phẫu thuật mắt còn lại.

Đầu tháng này, phương tiện truyền thông Myanmar từng đưa tin, bà Suu Kyi sẽ đi nước ngoài chữa bệnh mắt trước dịp Tết té nước. Trong khi đó, NLD cho biết có người từng đề xuất phương án đi nước ngoài chữa bệnh, nhưng bà Suu Kyi cuối cùng không đồng ý.

TTXVN/Tin Tức
Bà San Suu Kyi làm Cố vấn nhà nước Myanmar
Bà San Suu Kyi làm Cố vấn nhà nước Myanmar

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Myanmar U Zaw Htay cho biết Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Cố vấn nhà nước sau khi dự luật về việc bổ nhiệm vị trí này được Tổng thống U Htin Kyaw ký ban hành vào ngày 6/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN