Tổng thống Myanmar đề xuất thay đổi chức danh của bà Suu Kyi

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw trình Quốc hội đề xuất thay đổi đối với 2 trong số 4 chức vụ do bà Aung San Suu Kyi nắm giữ.

Bà Aung San Suu Kyi tới dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống tại Quốc hội. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw ngày 4/4 đã trình Quốc hội Liên bang đề xuất thay đổi đối với 2 trong số 4 chức vụ do Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi nắm giữ.

Theo đó, Tổng thống Htin Kyaw đề cử ông Myo Thein Gyi làm Bộ trưởng Giáo dục và ông Pe Zin Tun làm Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng, thay các chức vụ này của bà San Suu Kyi. Bà San Suu Kyi vẫn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Tổng thống Htin Kyaw cũng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Tun Tun Oo làm Tổng Chưởng Lý và ông Maw Than làm Tổng Kiểm toán.


Dự kiến, Quốc hội Liên bang Myanmar sẽ thông qua tất các đề cử trên vào ngày 5/4 nếu không có phản đối nào được đưa ra trước 18 giờ ngày 4/4.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Myanmar phản đối bà Suu Kyi làm "cố vấn nhà nước"
Quân đội Myanmar phản đối bà Suu Kyi làm "cố vấn nhà nước"

Ngày 1/4, các nghị sĩ do quân đội chỉ định tại Quốc hội Myanmar cho biết kế hoạch tăng cường quyền lực cho bà Aung San Suu Kyi với vai trò cố vấn đặc biệt của nhà nước sẽ là vi hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN