Bà San Suu Kyi có tên trong Nội các mới Myanmar

Tuy người ta chưa biết chức danh cụ thể của bà Aung San Suu Kyi, nhưng danh sách 18 Bộ trưởng được bổ nhiệm vào Nội các do Quốc hội Liên bang Myanmar công bố ngày 22/3 có tên nữ Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD)cầm quyền.

Bà Aung San Suu Kyi trước khi tham dự một phiên họp Hạ viện ở Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 11/3. Ảnh: THX/TTXVN

Những Bộ trưởng này sẽ chỉ đạo 21 bộ mới trong chính phủ của Tổng thống đắc cử Htin Kyaw. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Myanmar, ông Mann Win Khaing Than, đã công bố danh sách các thành viên Nội các Myanmar song không nêu cụ thể chức danh mà bà San Suu Kyi sẽ nắm giữ trong chính phủ sắp tới.

Quốc hội Liên bang Myanmar sẽ tiếp tục tiến trình bổ nhiệm lãnh đạo các bộ vào ngày 24/3 trong trường hợp tới hạn chót là 13 giờ ngày 23/3 (giờ địa phương) vẫn không có bất cứ sự phản đối nào từ các nghị sĩ đối với những bổ nhiệm trên.

Trước đó, ngày 17/3, Tổng thống đắc cử Myanmar Htin Kyaw đã trình Quốc hội Liên bang đề xuất thành lập chính phủ mới gồm 21 bộ với 18 Bộ trưởng, giảm so với 36 bộ và 32 bộ trưởng của chính phủ sắp mãn nhiệm. Danh sách các bộ trong kế hoạch đề xuất của ông Htin Kyaw có một bộ mới là Bộ Các vấn đề sắc tộc. Kế hoạch này đã được Quốc hội Myanmar thông qua.

TTXVN/Tin Tức
Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar
Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 18/3 đã gửi điện mừng tới ngài Htin Kyaw nhân dịp ngài Htin Kyaw được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN