Mỹ và Latvia tiết lộ lý do có sự hiện diện quân sự ở Ukraine

Cả Mỹ và Latvia đều thừa nhận có sự hiện diện quân sự ở Ukraine, nhưng khẳng định họ không tham gia chiến đấu, mà chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters

Theo tờ Pravda của Ukraine (pravda.com.ua), đại diện của Mỹ và Latvia đã xác nhận ngày 12/4 rằng binh sĩ của họ đang ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng này không tham gia vào các hành động chiến đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết có một "sự hiện diện quân sự nhỏ" tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine.

Ông Kirby nói: “Có một sự hiện diện của một số binh sĩ Mỹ tại Đại sứ quán cùng với các cán bộ phòng Tùy viên Quốc phòng để điều phối viện trợ cho Ukraine và thực hiện các hoạt động khác”.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng những binh sĩ đó "không chiến đấu trên chiến trường". "Không có thay đổi nào theo chỉ thị của Tổng thống (Joe Biden) rằng sẽ không có binh sĩ Mỹ ở Ukraine tham gia chiến đấu trong cuộc xung đột này", ông Kirby nêu rõ.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Latvia báo cáo rằng họ đã cử binh lính tới Ukraine để thực hiện một số chức năng hỗ trợ, như bảo vệ Đại sứ quán Latvia tại Ukraine và vận chuyển hàng hóa, nhưng họ không tham gia vào các hoạt động chiến đấu.

Bộ trên lưu ý họ không bình luận về thông tin liên quan đến các tài liệu Mỹ bị rò rỉ vì nguyên tắc và vì "rõ ràng mục đích của hành động này là làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như kế hoạch phản công của họ".

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng một trong những tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ tiết lộ 50 lính đặc nhiệm Anh, cũng như 17 lính Latvia, 15 lính Pháp, 14 lính Mỹ và một lính Hà Lan đã ở Ukraine vào tháng 2 và tháng 3 năm nay.

Công Thuận/Báo Tin tức
INTERFAX: Mỹ bắt đầu sản xuất hàng loạt bom hạt nhân mới để triển khai ở châu Âu
INTERFAX: Mỹ bắt đầu sản xuất hàng loạt bom hạt nhân mới để triển khai ở châu Âu

Nhưng quả bom mới được cho là sẽ thay thế khoảng 100 đầu đạn hạt nhân B61-3/4 hiện có tại các căn cứ ở các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Đức, Bỉ, Hà Lan, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN