Ukraine, Mỹ thảo luận về vấn đề hỗ trợ quân sự

Ngày 12/4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về các nhu cầu hỗ trợ quân sự của chính quyền Kiev.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Lữ đoàn bộ binh số 5 của Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái. Ảnh minh họa: Reuters

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Thủ tướng Shmyhal, hiện đang có chuyến thăm Mỹ, nêu rõ hai bên đã thảo luận chi tiết về các nhu cầu cấp thiết của Ukraine, liên quan đến các hệ thống phòng không, pháo hạng nặng và trang thiết bị quân sự, súng cối và đạn dược. Phía Ukraine cũng hy vọng Mỹ cung cấp các tên lửa tầm bắn xa hơn.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Shmyhal đã đến Mỹ để thảo luận về những hỗ trợ quân sự, tài chính cho Ukraine, cũng như đầu tư và hỗ trợ tái thiết cho quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho hay ông đã đề nghị người đồng cấp Tây Ban Nha Margarita Robles cung cấp các hệ thống phòng không và đạn dược cho nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Margarita Robles, ông Reznikov nhấn mạnh Ukraine đang rất quan tâm tới những chiến đấu cơ thế hệ mới, cụ thể là mẫu F-16. Ông cũng đề nghị Tây Ban Nha cung cấp các loại đạn pháo 150mm và 105mm, cũng như các loại xe thiết giáp. Bên cạnh đó, ông cũng xác nhận Tây Ban Nha là một trong những nước phương Tây chuyển giao tên lửa chống hạm Harpoon cho Ukraine

Về phần mình, Bộ trưởng Robles thông báo Tây Ban Nha sẽ giữ cam kết chuyển cho Ukraine 6 xe tăng Leopard trong tháng này.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố việc Mỹ và phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột càng kéo dài, đồng thời các vũ khí này sẽ trở thành "các mục tiêu quân sự hợp pháp" của Nga.

Trong khi đó, tại Anh, Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt tuyên bố London sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho Ukraine khoản vay trị giá 500 triệu USD, nâng tổng mức bảo lãnh cho quốc gia này lên 1 tỷ USD.
Ông Hunt nhấn mạnh quyết định của Anh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo lãnh gói hỗ trợ trị giá 15,6 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho Ukraine. Khoản tiền này sẽ giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế cho Ukraine.

Cho đến nay, Anh đã cam kết hỗ trợ tổng cộng 6,5 tỷ bảng (8,1 tỷ USD) cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Quyết định bảo đảm các khoản vay mới nhất sẽ giúp hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ công của Ukraine như trường học, bệnh viện.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) thông báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tìm kiếm viện trợ nhân đạo bổ sung.

Theo thông báo của MEA, đề nghị trên được đưa ra trong chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ gần đây của Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova. Phía Ấn Độ đã đảm bảo tăng cường cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Đặng Ánh - Quang Vinh - Ngọc Thúy (TTXVN)
Nga biết rõ NATO tham gia xung đột Ukraine trước vụ rò rỉ tài liệu mật
Nga biết rõ NATO tham gia xung đột Ukraine trước vụ rò rỉ tài liệu mật

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã biết các máy bay chiến đấu và huấn luyện viên quân sự từ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia chiến sự ở Ukraine trước vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN