Mỹ triển khai tàu khu trục tại châu Âu

Ngày 16/12, Bộ phận thông tin của Hải quân Mỹ thông báo trong năm 2014, Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu triển khai tại châu Âu các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Năm 2014, Căn cứ hải quân ở thành phố Rota của Tây Ban Nha sẽ đón trên cơ sở hiện diện thường xuyên 2 tàu khu trục đầu tiên: Ross và Donald Cook, và tiếp đó là 2 tàu Carney và Porter vào năm 2015. Những chiến hạm có khả năng theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo này sẽ tuần tra khu vực phía Đông của Địa Trung Hải.

Hiện nay, ở khu vực này có 3 tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa gồm tuần dương hạm Monterey, 2 tàu khu trục Stout và Ramage. Trong thời gian tới, những tàu này sẽ phải rời khỏi đây để đến Căn cứ Norfolk bên bờ Đại Tây Dương của Mỹ.


TN(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
NATO không còn 'lý do' để phòng thủ tên lửa ở châu Âu
NATO không còn 'lý do' để phòng thủ tên lửa ở châu Âu

Ngày 4/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân sẽ xóa bỏ mọi nhu cầu cần xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu trong một thời gian dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN