Mỹ treo thưởng 15 triệu USD thu thập thông tin về chương trình UAV của Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm vào mạng lưới tài chính hỗ trợ sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) của Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Chú thích ảnh
Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm vào mạng lưới tài chính hỗ trợ sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) của Lực lượng đặc nhiệm Quds. Ảnh: iranintl

Theo kênh truyền hình Iran International, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo treo thưởng lên tới 15 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp phá vỡ các mạng lưới tài chính hỗ trợ hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF).

Công ty bị nhắm đến trong chiến dịch lần này là Kimia Part Sivan Company (KIPAS).

Ngày 10/3, Chương trình "phần thưởng vì Công lý” của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các quan chức của KIPAS đã thực hiện các cuộc thử nghiệm bay UAV cho IRGC-QF và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các UAV của lực lượng này được chuyển tới Iraq để phục vụ các chiến dịch của IRGC-QF.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng KIPAS đã mua các linh kiện quan trọng từ các nhà cung cấp nước ngoài để phục vụ chương trình UAV của Iran.

Mỹ cáo buộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từ lâu đã cung cấp tài chính và vũ khí cho các nhóm vũ trang bên ngoài Iran, bao gồm Hamas, Hezbollah, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm dân quân tại Iraq. Bộ Tài chính Mỹ đã liên kết hoạt động bán UAV của IRGC, bao gồm cả việc xuất khẩu sang Nga, với mạng lưới tài trợ quân sự rộng lớn của Iran.

Vào năm 2024, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với sáu quan chức cấp cao của KIPAS, gồm Hasan Arambunezhad, Abolfazl Ramazanzadeh Moshkani, Mehdi Ghaffari Naghneh, Reza Nahar Dani, Abbas Sartaji và Hadi Jamshidi Zavaraki, với cáo buộc họ làm việc thay mặt cho IRGC-QF.

Trước đó, vào năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa KIPAS vào danh sách đen vì vai trò của công ty này trong việc cung cấp UAV.

Theo các lệnh trừng phạt, tất cả tài sản của KIPAS và các quan chức bị nêu tên trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ đều bị phong tỏa. Các tổ chức tài chính có giao dịch với KIPAS hoặc các cá nhân liên quan cũng có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên đã đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố trong khuôn khổ chiến lược “gây áp lực tối đa” nhằm vào Iran, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA vào năm 2018.

Tuần trước, chương trình ‘Phần thưởng vì Công lý’ cũng đã treo thưởng tới 20 triệu USD cho thông tin giúp xác định vị trí, giải cứu và đưa Robert Levinson trở về. Levinson, một cựu đặc vụ FBI, đã mất tích trên đảo Kish của Iran vào tháng 3/2007.

Khoản thưởng này cũng áp dụng cho bất kỳ thông tin nào giúp xác định, định vị, bắt giữ hoặc kết án những người chịu trách nhiệm về vụ mất tích của ông Levinson.

Mỹ đã nêu tên hai sĩ quan tình báo Iran gồm Mohammad Baseri và Ahmad Khazai, là những người có liên quan đến vụ mất tích này. Vào năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cả hai người này.

Việt Dũng/Báo Tin tức
Chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị thực thi lệnh trừng phạt dầu mỏ với Iran
Chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị thực thi lệnh trừng phạt dầu mỏ với Iran

Theo Bloomberg, ngày 10/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã chuẩn bị áp dụng lệnh trừng phạt đối với hoạt động sản xuất dầu của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN