Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trên mạng xã hội X, Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) đăng tuyên bố nêu rõ: “Nếu mục tiêu các cuộc đàm phán là để hóa giải những lo ngại về bất kỳ hoạt động quân sự hóa tiềm tàng nào đối với chương trình hạt nhân của Iran thì có thể sẽ được xem xét”.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ chối đàm phán với Mỹ vì cho rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ nhằm tăng thêm hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran cũng như làm suy giảm ảnh hưởng của nước này trong khu vực.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu Tehran từ chối đàm phán.
Tổng thống Trump luôn theo đuổi chính sách cứng rắn với Iran. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) ký năm 2015. Ngoài ra, chính quyền của ông cũng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Tehran. Đáp lại, Nhà nước Hồi giáo ngừng thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình và sẽ không đàm phán về việc từ bỏ chương trình này.