Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 10/9 cho biết Moldova đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Na Uy rằng máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suýt bị một thiết bị bay không người lái (UAV) đâm trúng khi rời Chisinau, đồng thời khẳng định chiếc máy bay này chưa bao giờ gặp bất kỳ nguy hiểm trực tiếp nào.
Trước đó vào hôm 9/9, phát biểu với đài truyền hình công cộng NRK, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết máy bay chở Tổng thống Zelensky tới Oslo để dự tang lễ của Quốc vương Na Uy suýt bị một thiết bị bay không người lái đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova vào ngày 8/9.
Thủ tướng Na Uy nói: “Máy bay của ông ấy suýt bị một thiết bị bay không người lái đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova. Đó là thực tế mà ông ấy đang phải đối mặt”.
Trước khi có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra, tuyên bố của Thủ tướng Na Uy đã được nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đăng tải rộng rãi; các cơ quan này tìm cách mô tả vụ việc như bằng chứng cho cái gọi là mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đối với châu Âu.
Tuy nhiên vào hôm 10/9, Moldova đã thẳng thừng bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn chính phủ Moldova, ông Dumitru Ciorici cho biết chuyến bay của Tổng thống Ukraine bị trì hoãn vì Moldova tạm thời đóng cửa không phận sau khi có cảnh báo về thiết bị bay không người lái.
Ông Ciorici nhấn mạnh rằng “không có mối đe dọa trực tiếp nào” đối với chiếc máy bay của Tổng thống Ukraine, vốn vẫn ở trên mặt đất trong suốt thời gian không phận bị đóng cửa.
Nhà chức trách Moldova cho biết thiết bị bay không người lái được cho là đã xâm nhập không phận Moldova cuối cùng đã rơi và phát nổ gần một ngôi làng cách sân bay Chisinau khoảng 160 km, không gây thương vong.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Moldova, ông Igor Dodon cáo buộc chính quyền che giấu công chúng một vụ việc riêng biệt liên quan đến một công dân Ukraine được cho là đã bị bắt tại biên giới cùng với một thiết bị bay không người lái và chất nổ.
“Chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều nỗ lực và hành động khiêu khích nhằm lôi kéo Cộng hòa Moldova vào tất cả những gì đang diễn ra ở Ukraine”, ông Dodon nói, đồng thời kêu gọi Chisinau tránh xa “chiến lược chiến tranh” của Kiev.
Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng bác bỏ mối đe dọa được cho là nhằm vào máy bay của ông Zelensky, gọi đó là một mối đe dọa “không có thực”, nói rằng nó “không tồn tại”, đồng thời lưu ý rằng ngay cả các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận không có nguy hiểm trực tiếp nào.
Theo RT, Moldova, nơi chính phủ thân Liên minh châu Âu (EU) dưới quyền Tổng thống Maia Sandu đã xích lại gần Brussels và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khi hạ cấp nghiêm trọng quan hệ với Moskva, đã nhiều lần cùng các chính phủ ủng hộ Ukraine khác cáo buộc Liên bang Nga đứng sau các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái trước khi đưa ra bằng chứng.
Những cáo buộc tương tự trên khắp châu Âu thường không đứng vững khi được xem xét kỹ lưỡng. Trong một số vụ việc, các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga có liên quan, và một số sự cố sau đó được xác định có liên quan đến thiết bị bay không người lái của Ukraine hoặc thậm chí là máy bay bị nhận dạng nhầm.
Moskva cáo buộc Kiev nhiều lần dàn dựng các hành động khiêu khích bằng thiết bị bay không người lái bay không người lái nhằm lôi kéo các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.