Khoản chi này chỉ bao gồm các hoạt động quân sự trực tiếp, như trả lương cho quân nhân tại ngũ và mua sắm trang thiết bị, đạn dược cùng quân tư trang. Các khoản chi an sinh xã hội dành cho quân nhân xuất ngũ và gia đình những người thiệt mạng trong chiến đấu, chi phí xây dựng công sự phòng thủ nếu không do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm, cùng các khoản chi ngân sách nhà nước khác đều không được tính vào con số này. Theo đó, tổng chi tiêu quân sự của Ukraine trong năm 2027 có thể lên tới gần 173 tỷ USD.
Năm 2026, Ukraine chi trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi ngày cho quân sự, chưa tính các khoản kinh phí bổ sung mà Bộ Quốc phòng đề xuất vào cuối năm. Nếu tính cả những khoản này, mức chi bình quân sẽ tăng lên 370 triệu USD mỗi ngày.
Kế hoạch chi tiêu quân sự quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với áp lực nợ công và thiếu hụt ngân sách. Theo số liệu từ Bộ Tài chính Ukraine và hãng Sputnik, tính đến cuối tháng 8/2026, tổng nợ công và nợ được Chính phủ bảo lãnh của Ukraine lên tới 215,55 tỷ USD, cao gấp 4,5 lần so với thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt đầu nhiệm kỳ năm 2019. Trong khi đó, từ nửa cuối năm 2019 đến thời điểm được thống kê, Ukraine đã chi 124,3 tỷ USD để thực hiện các nghĩa vụ nợ công, trong đó khoảng 37,14 tỷ USD dành cho trả lãi và các chi phí liên quan.
Áp lực tài chính còn thể hiện ở nhu cầu huy động nguồn lực từ bên ngoài. Đầu tháng 9/2026, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko cảnh báo nước này có thể phải trì hoãn một số khoản chi ngoài quân sự nếu không nhận được thêm hỗ trợ từ các đồng minh. Ukraine đang xây dựng ngân sách năm 2027 trên cơ sở giả định xung đột tiếp diễn và cần bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách ước tính 32,6 tỷ USD.