Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Financial Times ngày 21/4, đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các cuộc thảo luận với tập đoàn logistics DP World về khả năng tham gia vào hoạt động tái thiết Dải Gaza.
Các cuộc trao đổi tập trung vào việc để tập đoàn logistics thuộc sở hữu nhà nước UAE nói trên đảm nhận quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống kho bãi và hạ tầng phục vụ dòng hàng viện trợ nhân đạo cũng như hàng hóa thương mại vào khu vực này. Ngoài ra, các bên cũng xem xét khả năng xây dựng một cảng mới tại Gaza hoặc khu vực ven biển Ai Cập, cùng với việc phát triển khu thương mại tự do nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Đây là một phần trong kế hoạch rộng hơn của Mỹ nhằm tái thiết Gaza theo hướng tư nhân hóa nhiều lĩnh vực dịch vụ và hạ tầng. Một dự thảo đề xuất cho thấy tầm nhìn xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng an toàn, có thể truy xuất, kết hợp với hệ sinh thái kinh tế xoay quanh cảng biển và các ngành công nghiệp nhẹ tạo việc làm.
Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Nguồn tin của Financial Times cho biết việc vận chuyển hàng hóa vào Gaza hiện bị hạn chế nghiêm trọng, khiến nỗ lực tái thiết khó đạt hiệu quả. Hiện nay, lưu lượng khoảng 1.500 xe tải mỗi tuần qua các cửa khẩu do Israel kiểm soát là không đủ để đáp ứng nhu cầu phục hồi quy mô lớn.
Chính quyền Mỹ đã thành lập “Hội đồng Hòa bình” vào tháng 1/2026 với mục tiêu giám sát kế hoạch chấm dứt xung đột và tái thiết Gaza sau cuộc chiến kéo dài từ sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023. Kế hoạch này hướng tới huy động hàng chục tỷ USD để biến Gaza thành một trung tâm kinh tế hiện đại.
Dù vậy, tình hình thực tế vẫn chưa thuận lợi. Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian từ tháng 10/2025 đến nay chưa tạo ra bước tiến rõ rệt trong quá trình tái thiết khi điều kiện nhân đạo tại Gaza vẫn nghiêm trọng. Các cuộc đàm phán giải giáp Hamas cũng rơi vào bế tắc, trong khi Mỹ và Israel đặt điều kiện tái thiết gắn liền với việc lực lượng này từ bỏ vũ khí.
Theo ước tính chung của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu, Gaza cần khoảng 71,4 tỷ USD trong 10 năm tới để tái thiết, trong đó riêng 18 tháng đầu cần khoảng 23 tỷ USD. Tuy nhiên, phần lớn các cam kết tài chính quốc tế hiện vẫn chưa được giải ngân.
Trong khi đó, UAE vẫn duy trì quan hệ với Israel kể từ khi ký Hiệp định Abraham năm 2020, bất chấp căng thẳng khu vực gia tăng. Điều này giúp UAE trở thành một trong những đối tác Arab quan trọng của Israel trong bối cảnh hiện nay.
Giới quan sát cho rằng dù các đề xuất tái thiết mang tham vọng lớn, khả năng triển khai vẫn phụ thuộc vào tiến triển chính trị và an ninh tại Gaza. Nhiều doanh nghiệp quốc tế đã tham gia các cuộc thảo luận, song triển vọng thực tế vẫn chưa rõ ràng khi nguồn vốn và điều kiện thực địa chưa được đảm bảo.