Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Hamas sau thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Hai nguồn tin từ Hamas cho biết Mỹ và Hamas đã tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza được ký kết, trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận mong manh do Mỹ làm trung gian.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 8/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Dẫn các nguồn tin thân cận, CNN đưa tin một phái đoàn do cố vấn cấp cao Mỹ Aryeh Lightstone dẫn đầu đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil al-Hayya, tại Cairo tối 14/4. Các quan chức cho biết tham gia đàm phán cùng ông Lightstone có Nickolay Mladenov, đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Tại cuộc gặp, ông al-Hayya, người sống sót sau vụ ám sát hụt của Israel tại thủ đô Doha hồi tháng 9 năm ngoái, đã hối thúc ông Lightstone về việc Israel cần thực hiện đầy đủ các cam kết trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, bao gồm chấm dứt các cuộc tấn công và tăng cường viện trợ nhân đạo, nhằm chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được tháng 10/2024 đã chấm dứt hai năm xung đột tại Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa giải quyết được những vấn đề cốt lõi liên quan tương lai của vùng lãnh thổ bị tàn phá, trong đó có vai trò của Hamas trong bất kỳ cơ chế an ninh hay quản lý nào sau này. Hamas đã tái khẳng định quyền kiểm soát tại các khu vực Gaza không bị Israel chiếm đóng, trong khi quân đội Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên.

Một nguồn tin Mỹ và một nhà ngoại giao am hiểu cuộc gặp cho biết cuộc gặp ngày 14/4 diễn ra vài ngày sau khi ông Lightstone hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm bảo đảm cam kết của Israel trong việc thực hiện các yêu cầu ở giai đoạn đầu của thỏa thuận. Một nguồn tin cho hay Israel đã đồng ý thực hiện các yêu cầu này nếu Hamas cam kết giải giáp.

Các cuộc tiếp xúc giữa Hamas, đại diện Hội đồng Hòa bình và các bên trung gian quốc tế nhằm hướng tới thỏa thuận cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm giải giáp Hamas, triển khai lực lượng quốc tế tới Gaza và rút quân Israel khỏi vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết tiến trình đàm phán liên tục bị đình trệ do yêu cầu Hamas phải chấp nhận giải giáp trước khi Israel hoàn tất các cam kết giai đoạn một. Hamas và nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Gaza cho rằng Israel không tuân thủ thỏa thuận, trong khi Israel bác bỏ và cáo buộc Hamas vi phạm.

Theo Cơ quan Y tế Palestine, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 765 người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10.

Một nguồn tin cấp cao của Hamas nhận định đề xuất hiện nay thiếu cân bằng và “thu hẹp toàn bộ tiến trình xuống chỉ còn một điều khoản duy nhất là giải giáp, trong khi các nghĩa vụ khác của giai đoạn đầu bị trì hoãn hoặc gạt ra ngoài”.

Nguồn tin này cho rằng đề xuất phản ánh sự mất cân bằng lớn về ưu tiên, trong đó an ninh của Israel được đặt lên hàng đầu, còn các quyền nhân đạo, chính trị và hành chính của người Palestine bị trì hoãn. Theo nguồn tin, ông Mladenov đã truyền đạt các yêu cầu của Israel và cảnh báo nước này có thể nối lại chiến sự nếu Hamas không chấp nhận giải giáp.

Nguồn tin cũng cho biết ông Mladenov đã đưa ra cảnh báo mang tính áp lực, rằng Hamas phải chấp nhận văn bản đề xuất hoặc đối mặt nguy cơ xung đột tái diễn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Hội đồng Hòa bình Gaza áp thời hạn chót với Hamas
Hội đồng Hòa bình Gaza áp thời hạn chót với Hamas

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình Gaza, ông Nickolay Mladenov, đang nỗ lực thúc đẩy giai đoạn tái thiết trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh khả năng hợp tác giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel được đánh giá là vẫn ở mức thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN