Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ở Davos, Thuỵ Sĩ ngày 22/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo báo The Jerusalem Post hôm 10/4, quyết định nên trên được Bộ Ngoại giao Israel công bố chiều cùng ngày.
Trong một tuyên bố đưa ra, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cho biết động thái này được thực hiện phối hợp với Mỹ, xuất phát từ “sự thiên vị chống Israel một cách rõ rệt” của chính phủ Tây Ban Nha.
Ông Sa’ar nói: “Chính phủ (của Thủ tướng Pedro) Sanchez có sự thiên vị chống Israel quá rõ ràng đến mức đã đánh mất hoàn toàn khả năng đóng vai trò hữu ích trong việc triển khai Kế hoạch Hòa bình của (Tổng thống Mỹ Donald) Trump cũng như trong CMCC - cơ chế hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch này”.
Tây Ban Nha đã được thông báo về quyết định này.
CMCC, thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), được thành lập vào tháng 10/2025 nhằm giám sát và tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo, hậu cần và an ninh từ cộng đồng quốc tế vào Dải Gaza theo Kế hoạch Hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tây Ban Nha hiện là một trong những quốc gia phương Tây có lập trường cứng rắn nhất đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel tại Iran và Liban bất chấp các cảnh báo từ Mỹ về việc trừng phạt các đồng minh NATO không hợp tác.
Đầu tuần này, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel tại Liban cũng như cuộc chiến rộng hơn với Iran, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đình chỉ thỏa thuận liên kết với Israel và yêu cầu chấm dứt “tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với các hành động tội ác (của Israel)”.
Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha cũng đã đóng cửa không phận nước này đối với bất kỳ máy bay nào liên quan đến cuộc đối đầu mà ông mô tả là “liều lĩnh và bất hợp pháp”.
Về phần mình, vào hôm 9/4, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares tuyên bố Madrid sẽ mở lại đại sứ quán tại Iran, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn hai tuần ở Trung Đông khi tiến hành không kích vào Liban.
Theo hãng tin AFP của Pháp, phát biểu trước báo giới, ông Albares cho biết đã chỉ đạo đại sứ Tây Ban Nha tại Tehran quay lại nhiệm sở, khôi phục hoạt động đại sứ quán, nhằm tham gia các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực từ "mọi hướng có thể", kể cả từ thủ đô Iran.
Trước đó tại phiên họp Hạ viện, ông Albares chỉ trích Israel "phớt lờ lệnh ngừng bắn và vi phạm luật pháp quốc tế" khi thả "hàng trăm quả bom xuống Liban" trong ngày 8/4.