Mỹ: Thỏa thuận nâng trần nợ công đối mặt nhiều rào cản tại Quốc hội

Một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ ngày 29/5 cho biết họ sẽ phản đối thỏa thuận nâng mức trần nợ công 31,4 nghìn tỉ USD. Đây là dấu hiệu cho thấy thỏa thuận lưỡng đảng về trần nợ công của Mỹ có thể vướng phải rào cản tại Quốc hội trước khi chính phủ cạn tiền vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Một phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Sau nhiều tuần đàm phán, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27/5. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ áp trần nợ trong hai năm, đến ngày 1/1/2025; giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025, theo đó trong năm tài chính 2024 cấp 886 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng và 704 tỷ USD cho các hạng mục không thuộc lĩnh vực quốc phòng. Như vậy, chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi trong tài khóa 2024. Hai bên nhất trí tăng 1% chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng trong tài khóa 2025. Ngoài ra, hai bên nhất trí thu hồi quỹ COVID-19 chưa sử dụng; đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo. 

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - một ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, cho rằng thỏa thuận nói trên không đủ để làm thay đổi chiều hướng tài khóa. Phát biểu với kênh Fox News, ông nhận định: “Sau thỏa thuận này, nước Mỹ sẽ vẫn trên đà hướng đến nguy cơ vỡ nợ”.

Thỏa thuận trên sẽ đối mặt thử thách đầu tiên vào ngày 30/5, khi Ủy ban các quy định Hạ viện thảo luận về dự luật này. Đây là bước đầu tiên cần thiết trước khi tiến hành bỏ phiếu ở toàn bộ Hạ viện. Một nghị sĩ bảo thủ tại ủy ban này - ông Chip Roy cho biết ông sẽ không ủng hộ dự luật trên.

Trong bài đăng trên trang Twitter cá nhân, ông Chip Roy cho rằng đây không phải là một thỏa thuận tốt, khi nước Mỹ sẽ phải gánh thêm khoảng 4.000 tỷ USD nợ công để đổi lại việc "đóng băng" chi tiêu trong hai năm và không có cải cách chính sách đáng kể nào. Một thành viên khác của ủy ban này là ông Ralph Norman cũng đã công khai phản đối thỏa thuận trên. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới ngày 29/5, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông không lo ngại gì về triển vọng đối với dự luật này tại ủy ban nói trên.

Đề cập nội dung trong dự luật liên quan việc đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng, Nghị sĩ Raul Grijalva thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ cho rằng những thay đổi liên quan các quy định về môi trường của dự luật này “rất đáng lo ngại và gây thất vọng”.

Tại Thượng viện, nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee cũng lên tiếng phản đối thỏa thuận trên. Điều này có thể báo hiệu cho một cuộc bỏ phiếu khó khăn tại Thượng viện, nơi bất cứ nghị sĩ nào cũng có thể trì hoãn tiến trình này trong nhiều ngày. Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ 51-49.

Thanh Phương  (TTXVN)
Nhiều thành phố ở Trung Quốc chật vật với khủng hoảng nợ công
Nhiều thành phố ở Trung Quốc chật vật với khủng hoảng nợ công

Vũ Hán, thành phố lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc, đã công khai yêu cầu hàng trăm công ty địa phương trả nợ. Động thái vô cùng hiếm hoi này làm nổi bật tình hình tài chính tồi tệ mà nhiều thành phố ở đất nước tỷ dân đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN