Mỹ tăng cường trừng phạt Iran

Ngày 30/12, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân đã hỗ trợ chính phủ Iran né tránh các biện pháp trừng phạt và hậu thuẫn các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Tehran.


Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính David Cohen cho biết mặc dù chính quyền của Tổng thống Barack Obama không ủng hộ việc áp đặt bất cứ lệnh trừng phạt mới nào liên quan đến hạt nhân trong khi đang diễn ra đàm phán về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng của Iran nhưng sẽ tiếp tục củng cố, duy trì các biện pháp trừng phạt hiện có đối với nước cộng hòa Hồi giáo này.


Theo Bộ Tài chính Mỹ, các mục tiêu trừng phạt mới bao gồm 5 cá nhân và tổ chức đã giúp đỡ chính phủ Iran mua hoặc nhận được hàng trăm triệu USD. Ngoài ra còn có 2 công ty Douran Software Technologies và Abyssec của Iran bị cáo buộc hậu thuẫn các vụ vi phạm nhân quyền của Tehran.


Lệnh tăng cường trừng phạt Iran được đưa ra trong bối cảnh nước này và nhóm P5+1 không đạt được thỏa thuận toàn diện cuối cùng vào đúng thời hạn chót ngày 24/11 vừa qua để chấm dứt tranh cãi kéo dài 12 năm xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên đã nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm 7 tháng, đến đầu tháng 7/2015, cho việc đạt được thỏa thuận toàn diện cuối cùng. Trong thời gian dài này, hai bên đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận khung trước tháng 3/2015 để làm nền tảng cho các cuộc thảo luận chi tiết trong thời gian còn lại.


Cùng ngày, Mỹ bác bỏ nguồn tin nói rằng nước này sẽ tiến hành trao đổi tù nhân với Iran nhằm đổi lấy tự do cho cựu quân nhân Mỹ gốc Iran Amir Hekmati đang bị chính quyền Tehran giam giữ liên quan đến cáo buộc hoạt động gián điệp.


Trước đó, hãng truyền thông bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời luật sư của Amir Hekmati cho biết Mỹ đang nỗ lực giải thoát cho cựu quân nhân này thông qua một thỏa thuận trao đổi tù nhân.


Tuy nhiên, trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke khẳng định các thông tin trên là không chính xác. Chính phủ Mỹ không đưa ra đề nghị trao đổi tù nhân với Iran liên quan đến trường hợp của Hekmati.

Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AFP - TTXVN.


Tuy nhiên, Washington yêu cầu chính phủ Iran trả tự do ngay lập tức cho Hekmati và hai công dân đang bị giam giữ khác là Saeed Abedini và Jason Rezaian, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm công dân Robert Levinson bị mất tích.


Cựu quân nhân Hekmati bị bắt ở Iran năm 2011 trong thời gian về thăm gia đình, sau đó bị tòa án Iran kết án tử hình liên quan đến cáo buộc hoạt động gián điệp cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA). Năm ngoái, tòa án Iran cũng đã kết án 8 năm tù đối với mục sư gốc Iran Abedini với tội danh đe dọa an ninh quốc gia Iran thông qua các hoạt động tôn giáo không đăng ký một thập kỷ trước.


Trong khi đó, ông Jason Rezaian, nhà báo mang hai quốc tịch Mỹ và Iran làm việc cho văn phòng của "Washington Post" tại Tehran, bị tòa án Iran kết tội sau 5 tháng giam giữ không rõ lý do. Cựu nhân viên thuộc Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) Levinson mất tích bí ẩn khi đang nghỉ mát tại một hòn đảo ở Iran năm 2007. Nhà chức trách Iran khẳng định không có bất kỳ thông tin nào về Levinson ở quốc gia Hồi giáo này.


PV

Nga quan ngại việc Ukraine sử dụng nhiên liệu hạt nhân của Mỹ
Nga quan ngại việc Ukraine sử dụng nhiên liệu hạt nhân của Mỹ

Ngày 30/12, tại Brussels (Bỉ), Ukraine và Mỹ đã ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu hạt nhân nhằm giảm bớt sự phụ thuộc Nga về năng lượng. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc này đe dọa sự an toàn của Ukraine và châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN