Mỹ tái khẳng định tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ về Triều Tiên

Ngày 13/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hoàn tất việc xem xét lại chính sách đối với quốc gia Đông Bắc Á.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông điệp trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Australia Marise Payne tại Washington, trong đó thảo luận về hàng loạt thách thức chung, bao gồm vấn đề Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, ông Blinken khẳng định Mỹ và Australia đều hiểu rõ về trách nhiệm tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ liên quan vấn đề Triều Tiên.

Mới đây, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hoàn tất việc xem xét lại các chính sách với Triều Tiên. Truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã 2 lần liên lạc với Bình Nhưỡng để làm rõ về kết quả của tiến trình này. Trong khi đó, Chính phủ Mỹ cũng xác nhận đã tìm cách tăng cường trao đổi với Bình Nhưỡng nhưng chưa nhận được phản hồi. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 30/4 cho biết Mỹ sẽ tìm kiếm một cách tiếp cận "có tính toán, thực tế" đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Washington sẽ không cố gắng đạt được một thỏa thuận theo kiểu "được ăn cả ngã về không", hay dựa vào cái gọi là "sự kiên nhẫn chiến lược"- từng được thực hiện dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama theo đuổi.

Huy Tiến (TTXVN)
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa

Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young lên tiếng hối thúc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa, đồng thời cho rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ đóng vai trò là một “bước ngoặt lớn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN