Mỹ phạt tù một nhà khoa học Trung Quốc vì hành vi đánh cắp công nghệ

Ngày 27/2, một nhà khoa học Trung Quốc đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội đánh cắp công nghệ pin thế hệ mới từ một công ty năng lượng của Mỹ, nơi ông này từng làm việc.

Hongjin Tan, 36 tuổi, công dân Trung Quốc và có quy chế thường trú nhân ở Mỹ, bị bắt giữ vào tháng 12/2018 và đã nhận tội hồi tháng 11 năm ngoái.

Thẩm phán Gregory Frizzell của Tòa án quận Northern, thành phố Oklahoma đã tuyên phạt Hongjin Tan 24 tháng tù giam và bồi thường 150.000 USD cho chủ của công ty năng lượng mà ông này từng làm việc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết giá trị thị trường của công nghệ pin thế hệ mới mà Hongjin Tan đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ USD.

Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ không tiết lộ thông tin về doanh nghiệp bị đánh cắp bí mật, song trang LinkedIn cá nhân của Hongjin Tan cho thấy ông này từng là nhà khoa học làm việc trong nhóm nghiên cứu và phát triển công nghệ đã bị giải thể của công ty năng lượng đa quốc gia Phillips 66 ở Oklahoma. Ông này trước đó cũng từng là trợ lý nghiên cứu và thực tập nghiên cứu tại Viện Công nghệ California, nơi ông này đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ.

Minh Châu (TTXVN)
Mỹ buộc tội một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ cho Huawei
Mỹ buộc tội một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ cho Huawei

Các công tố viên Mỹ đã buộc tội một giáo sư người Trung Quốc đánh cắp công nghệ của một trong ty tại California để chuyển cho Tập đoàn viễn thông Huawei. Đây được coi là đòn giáng mới của chính quyền Mỹ đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN