Mỹ phá hủy hơn 500 triệu USD tiền mặt, 20 kg vàng của IS

Một quan chức Mỹ tiết lộ cho tờ ABC News thông tin từ mùa thu năm ngoái các cuộc không kích của Mỹ tại Iraq và Syria đã phá hủy hơn 500 triệu USD tiền mặt trong kho ngân sách của IS.



Số tiền này dùng để chi trả phí sinh hoạt cho các tay súng thánh chiến cũng như hỗ trợ hoạt động khủng bố của IS tại Trung Đông. Bên cạnh đó, 20 kg vàng cũng được xác nhận đã bị phá hủy trong các vụ không kích. Như một phần trong nỗ lực làm suy yếu tiềm lực tài chính của IS, quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành kế hoạch tấn công vào các trụ sở ngân hàng và việc buôn lậu dầu tại Syria của IS.

Kể từ cuối năm trước Mỹ đã thực hiện 10 cuộc không kích nhằm vào các “trung tâm tài chính” của IS tại Syria và Iraq – nơi nhóm này chứa một lượng lớn tiền mặt phục vụ cho các hoạt động quân sự. Vừa qua, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã công bố đoạn video ghi lại cảnh 2 cuộc không kích phá hủy kho chứa tiền và cơ sở thu thuế tại Mosul, phía bắc Iraq. Trong đoạn băng, có thể thấy sau khi bị bom dội trúng, tiền trong trụ sở ngân hàng IS nổ tung bay ngập trời.

Các quan chức Mỹ tin rằng các cuộc không kích đã tác động mạnh đến các hoạt động quân sự của nhóm phiến quân, khi có tin tình báo cho biết hiện các thành viên của nhóm khủng bố này chỉ được trả một nửa số lương trước đó.

Hồng Hạnh
Đánh giá về hiểm họa IS năm 2016
Đánh giá về hiểm họa IS năm 2016

Báo "Jpost" ngày 30/1 dẫn các đánh giá của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang có kế hoạch thực hiện thêm các cuộc tấn công đẫm máu tại châu Âu và năm 2016 sẽ là giai đoạn then chốt quyết định số phận của tổ chức khủng bố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN