Mỹ dội bom phá hủy "ngân hàng" của IS

Trong một không kích gần đây, các chiến đấu cơ của Mỹ đã dội bom xuống trung tâm Mosul, Iraq, phá hủy một kho chứa tiền mặt của IS.

Ảnh minh họa - mục tiêu bị nổ tung sau khi liên minh không kích IS tại Mosul.


Hai quan chức quốc phòng Mỹ trong một buổi trả lời phỏng vấn độc quyền cho CNN cho biết trong một cuộc không kích gần đây, các chiến đấu cơ của Mỹ đã dội bom xuống trung tâm Mosul, Iraq, phá hủy một kho chứa tiền mặt của IS. Đây là địa điểm nhóm phiến quân sử dụng để chứa khoản tiền mặt lớn, nhằm thanh toán lương cho binh lính cũng như chi phí phục vụ các hoạt động quân sự.


Hai vị quan chức không tiết lộ chính xác số tiền bị thiêu rụi song ước tính số tiền lên tới hàng triệu USD. Hai quả bom 900 kg đã nhanh chóng phá hủy mục tiêu, và cuộc không kích này có thể tác động lâu dài, tích cực trong cuộc chiến chống IS. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết liên quân đang có kế hoạch tấn công vào các mục tiêu tài chính của IS, để ngăn chặn khả năng hoạt động như một thực thể nhà nước của nhóm phiến quân.


Mosul là một địa điểm khá nhạy cảm mà liên minh chống IS thường phải cân nhắc trước khi tiến hành không kích do lượng dân cư tập trung khu vực này rất đông. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin tình báo phát hiện địa điểm tập trung nguồn tiền mặt của IS, các chiến đấu cơ cùng máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã do thám hiện trường trong vài ngày trước khi ấn định thời điểm tấn công. Vì ban ngày dân thường tập trung làm việc tại khu vực, trong khi các tay súng thánh chiến lại hoạt động về đêm, nên quân đội Mỹ đã đưa quyết định tiến hành không kích vào rạng sáng Chủ nhật.


Trước khi không kích, các nhà chỉ huy đã nghĩ tới khả năng có đến 50 dân thường thương vong trong trận dội bom mục tiêu quan trọng này nhưng báo cáo sau khi tấn công chỉ ghi nhận có khoảng 5-7 người thiệt mạng.

 

Hồng Hạnh (theo CNN)
“Bộ trưởng Tài chính” của IS sa lưới
“Bộ trưởng Tài chính” của IS sa lưới

Văn phòng thông tin của quân đội Iraq ngày 29/12 cho biết các binh sĩ Iraq đã bắt được tên khủng bố được coi là “Bộ trưởng Tài chính” của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN