Mỹ tiêu diệt “Bộ trưởng Tài chính” IS

Ngày 10/12, Lầu Năm Góc cho biết thủ lĩnh phụ trách tài chính và hai thủ lĩnh cấp cao khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích mấy tuần gần đây của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet của Mỹ tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren, tiết lộ với báo giới rằng các cuộc oanh kích của liên quân đã tiêu diệt Abu Salah, kẻ được mệnh danh là “Bộ trưởng Tài chính” của IS, cũng như hai thủ lĩnh cấp cao IS khác chuyên phối hợp các hoạt động tống tiền và điều hành tổ chức.

Ông Steve Warren cho biết thêm Abu Salah “là một trong những thành viên cấp cao nhất và cũng giàu kinh nghiệm nhất” của nhóm khủng bố này.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ trong liên quân chống IS, Brett McGurk tuyên bố “việc tiêu diệt 3 thủ lĩnh IS là một phần trong chiến dịch xóa sổ cơ sở hạ tầng tài chính của nhóm này”.

Mỹ sơ tán văn phòng tổ chức Hồi giáo tại Washington 

Trong một diễn biến khác, ngày 10/12, trụ sở chính của tổ chức vận động và ủng hộ quyền lợi người Hồi giáo lớn nhất tại Mỹ đã phải tạm thời sơ tán sau khi văn phòng này nhận được một phong thư có chứa bột trắng khả nghi.

Trong một thông báo, Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR), có văn phòng nằm cách trụ sở Quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol chỉ 3 tòa nhà, cho biết văn phòng CAIR đã phải sơ tán trong một khoảng thời gian, dù kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy chất bột trắng khả nghi này không gây nguy hiểm. Phong thư nói trên sau đó đã được chuyển cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để tiến hành thêm các xét nghiệm.

Trước đó, qua phương tiện truyền thông, CAIR đã kịch liệt chỉ trích đề xuất mới đây của ứng cử viên tổng thống tiềm tàng bên phía Đảng Cộng hòa Donald Trump cấm tất cả người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Vụ việc cũng diễn ra 1 tuần sau vụ một cặp vợ chồng theo đạo Hồi tiến hành vụ xả súng đẫm máu khiến 14 người thiệt mạng tại thành phố San Bernardino, tiểu bang California.

Thủ tướng Italy: Tiêu diệt IS là ưu tiên hàng đầu của thế giới

Cùng ngày 10/12, trong phát biểu khai mạc Diễn đàn Địa Trung Hải 2015 tổ chức ở Rome, Thủ tướng Italy Matteo Renzi khẳng định tiêu diệt IS là ưu tiên hàng đầu của thế giới và cộng đồng quốc tế phải phối hợp nhiều hơn nữa trong nhiệm vụ này.

Theo nhà lãnh đạo Italy, "châu Âu và Mỹ cần phải chia sẻ với Nga về sự cấp thiết của việc cần phải chống IS, nhưng thế giới cần một giải pháp có tính chiến lược chứ không phải là những giải pháp vào phút chót". Ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ có sự hợp tác giữa các quốc gia nói chung và các nước ở hai bên bờ Địa Trung Hải và Trung Đông mới có thể chống lại được khủng bố.

Kéo dài trong 3 ngày, Diễn đàn Địa Trung Hải 2015 là sự kiện do Bộ Ngoại giao Italy và Viện nghiên cứu chính trị quốc tế Italy (ISPI) tổ chức, quy tụ nhiều nhà ngoại giao và học giả nhiều nước trong khu vực Địa Trung Hải. Đây được coi là một sự kiện quan trọng để Italy thể hiện vai trò đầu tàu của mình trong khu vực, đồng thời giúp chính quyền Rome thể hiện quan điểm về nhiều vấn đề lớn đang đe dọa đến an ninh của vùng là khủng bố và khủng hoảng di cư.

TTXVN/Tin Tức
IS tái chiếm các thị trấn ở miền Trung Syria
IS tái chiếm các thị trấn ở miền Trung Syria

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 10/12 đã tái chiếm 2 thị trấn ở miền Trung Syria từ tay các lực lượng chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN