IS sẽ suy yếu nghiêm trọng vào cuối năm 2016

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/1 tuyên bố rằng năm 2016, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria và Iraq sẽ bị suy yếu "nghiêm trọng".

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo khoảng 22.000 tay súng thánh chiến đã bị liên minh không kích do Mỹ lãnh đạo tiêu diệt.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp báo tại Washington, DC. Ảnh: AFP/ TTXVN

Kể từ tháng 8/2014, liên minh này - với sự tham gia của các quốc gia vùng Vịnh, Pháp và Anh - đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của IS. Washington tuyên bố liên minh đã đạt được những thành tựu lớn trong cuộc chiến chống những kẻ cực đoan.

Phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: "Tôi cho rằng vào cuối năm 2016, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu làm suy yếu nghiêm trọng IS ở Iraq và Syria, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho chúng ở Mosul (Iraq) và Raqa (Syria). Chúng ta đang đi đúng hướng".

Lầu Năm Góc ước tính IS đã bị mất 20-30% lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Iraq và Syria, trong đó, chỉ tính riêng ở Iraq, IS bị mất tới 40% lãnh thổ. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp của 24 quốc gia tham gia liên minh chống IS tại Rome (Italy) vào ngày 2/2 tới để thảo luận về chiến lược cũng như vận động các nước đưa ra "những cam kết mạnh mẽ hơn nữa".

Mỹ kêu gọi các đồng minh đóng góp lực lượng đặc nhiệm vì coi đây là một phần then chốt trong các nỗ lực nhằm củng cố sức mạnh của liên minh.

Ngày 21/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã trực tiếp tiến hành tấn công các mục tiêu IS ở cả Syria và Iraq. Phát biểu tại Paris, ông Carter nói: "Các lực lượng này đã thiết lập mối liên hệ với các lực lượng mới có chung mục tiêu với chúng tôi, mở ra các kênh liên lạc mới với các tay súng địa phương và thiết lập các mục tiêu mới cho các cuộc không kích".

Hiện chưa có quốc gia nào cung cấp số liệu chính xác về số lượng đặc nhiệm của nước mình đang hoạt động tại khu vực này. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là các binh lính tinh nhuệ của phương Tây đang tăng cường công tác huấn luyện và ngày càng thể hiện vai trò "tuyến đầu" của mình.

Chiến binh IS diễu hành trên đường phố Raqqa.

Bộ trưởng Carter cho biết: "Tại Iraq, chúng tôi hiện có một lực lượng mũi nhọn chuyên nghiệp sẵn sàng hợp tác với người  để bắt đầu tiến hành các chiến dịch tấn công bất ngờ, lần theo dấu vết của IS, bắt giữ và thậm chí là tiêu diệt chúng ở bất cứ nơi nào".

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết liên minh chống IS đã tăng cường các cuộc không kích, đồng thời nói rằng chiến lược của liên minh này sẽ là đập tan các "trung tâm quyền lực" của IS ở Raqa và Mosul. Ông Hollande nêu rõ: "Liên minh cũng quyết định tăng cường ủng hộ các lực lượng Arập và người Kurd đang chiến đấu chống IS ở trên bộ".

Trong khi đó, Điều phối viên về chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove cho biết những tổn thất của IS tại Syria và Iraq có thể khiến cho một số thủ lĩnh của tổ chức này chuyển tới Libya, nơi chúng phải chịu áp lực ít hơn.

Các cuộc tấn công của liên minh quốc tế chống IS đã được tăng cường kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công gây thương vong lớn mà IS thực hiện ở Paris hồi tháng 11/2015. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian cho biết thêm rằng nguồn tài chính của IS "đang bắt đầu cạn kiệt".

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP)
Nhìn lại thế giới 2015: Mối đe dọa IS lan rộng toàn cầu
Nhìn lại thế giới 2015: Mối đe dọa IS lan rộng toàn cầu

Thế giới năm 2015 thực sự mong manh trước những hành động kinh hoàng của các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN