Mỹ nối lại việc cấp thị thực hạn chế tại Nga

Ngày 1/9, Mỹ tuyên bố Washington có thể nối lại các cuộc phỏng vấn hạn chế tại 3 tổng lãnh sự quán của nước này tại Nga cho những người muốn xin cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn hãng tin AP cho biết thông tin về một bức điện ngoại giao gửi các cơ quan đại diện của Mỹ ở nước ngoài đã nói rằng "dịch vụ cấp thị thực hạn chế" đang được nối lại trong ngày 1/9. Bức điện cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đánh giá hoạt động mới ở quy mô nhỏ hơn để xác định liệu có thể tiếp tục một số cuộc phỏng vấn tại các cơ quan lãnh sự hay không.


Trước đó, từ ngày 23/8, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ cấp thị thực không định cư tại LB Nga và sẽ nối lại thủ tục này tại thủ đô Moskva của Nga từ ngày 1/9. Trong khi đó, thủ tục cấp thị thực không định cư tại các cơ quan lãnh sự Mỹ ở Nga sẽ tạm ngừng vô thời hạn. 


Với quyết định này, các công dân Nga muốn tới Mỹ du lịch phải đến thủ đô Moskva và không thể làm thủ tục tại các lãnh sự quán của Mỹ bên ngoài Moskva.


Washington tuyên bố quyết định trên là nhằm đáp lại các biện pháp của Nga giới hạn số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại nước này trước đó. Phía Nga đã cáo buộc Mỹ chính trị hóa việc cấp thị thực cho công dân Nga khi quyết định của Mỹ hạn chế cấp thị thực cho công dân Nga không phải vì những khó khăn về kỹ thuật, bởi cơ quan lãnh sự của Mỹ ở Nga được trang bị rất tốt về vật chất cũng như nhân lực.


Trong thời gian gần đây, quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ đã căng thẳng trở lại. Mới nhất, ngày 31/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California, cùng 2 cơ sở phụ trợ ngoại giao khác tại thủ đô Washington và thành phố New York. Nga tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng.


TTXVN/Báo Tin Tức
Quan hệ Nga – Mỹ sẽ đi về đâu sau màn trả đũa ngoại giao rầm rộ?
Quan hệ Nga – Mỹ sẽ đi về đâu sau màn trả đũa ngoại giao rầm rộ?

Trong khi Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm 455 nhà ngoại giao về nước kể từ ngày 1/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhắc nhở người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng phía Washington đã gửi thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga từ ngày 2/9. Dường như vòng xoáy trả đũa lẫn nhau đã bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN